Trạm Vũ trụ Quốc tế kích hoạt báo động vì mùi khói bí ẩn

Thanh Hà |

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) kích hoạt báo động ở module dịch vụ của Nga vào ngày 9.9. Các phi hành gia đã ngửi thấy mùi nhựa cháy.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, một máy dò khói và báo động đã được kích hoạt trên module Zvezda khi pin đang sạc qua đêm. Module trạm vũ trụ gặp sự cố do Nga phát triển, cung cấp khu vực sinh hoạt cho các phi hành gia trên trạm ISS.

Theo Roscosmos, tất cả hệ thống sau đó đều hoạt động bình thường và kế hoạch cho chuyến đi bộ ngoài không gian trong ngày 9.9 vẫn còn hiệu lực.

Nga thông báo các hoạt động trên trạm vũ trụ ISS trở lại bình thường sau làn khói bí ẩn thoát ra từ module của Nga. Ảnh: NASA
Nga thông báo các hoạt động trên trạm vũ trụ ISS trở lại bình thường sau làn khói bí ẩn thoát ra từ module của Nga. Ảnh: NASA

Hãng tin Nga RIA dẫn thông tin liên lạc bằng âm thanh do cơ quan vũ trụ Mỹ NASA phát đi về sự cố trên ISS nêu rõ, phi hành gia Nga Oleg Novitsky đã nhìn thấy và ngửi thấy mùi khói.

Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet cho biết, có mùi nhựa hoặc thiết bị điện tử bị cháy đã lan từ khu vực module của Nga sang khu vực module của Mỹ trên trạm vũ trụ.

Vài sự cố trạm vũ trụ ISS cũng đã xảy ra trong thời gian gần đây, Reuters lưu ý. Một trục trặc phần mềm và khả năng cả sự thiếu tập trung của con người khiến toàn bộ trạm vũ trụ ISS chệch khỏi vị trí bay thông thường cách Trái đất khoảng 400km vào tháng 7 vừa qua.

Theo BBC, một quan chức Nga gần đây đã cảnh báo về phần cứng lỗi thời và hệ thống hỏng hóc của trạm vũ trụ ISS. Những sự cố bao gồm rò rỉ khí, động cơ bị cháy và các vết nứt.

Quan chức Nga Vladimir Solovyov nói với truyền thông nhà nước vào ngày 1.9 rằng, ISS có thể gặp phải những hỏng hóc không thể sửa chữa do thiết bị và phần cứng lạc hậu. Kỹ sư trưởng của công ty vũ trụ Energia cho hay, ít nhất 80% các hệ thống trên trạm vũ trụ của Nga đã hết hạn sử dụng. Energia là nhà phát triển chính của các module ISS của Nga.

Ông cũng lưu ý, các vết nứt nhỏ đã được phát hiện trên khu vực hàng hóa Zarya của Nga và những sự cố này có thể càng tệ hơn theo thời gian.

Trạm Vũ trụ quốc tế ISS được xây dựng năm 1998 trong dự án hợp tác giữa Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản và một số quốc gia Châu Âu. Ban đầu, ISS được thiết kế với mục tiêu hoạt động trong 15 năm.

Năm ngoái, Roscosmos cho biết, cấu trúc cũ có thể khiến ISS không thể hoạt động sau năm 2030. Hồi tháng 4 năm nay, Nga cho biết có thể rời ISS và xây dựng trạm vũ trụ riêng vào năm 2030.

Hiện có bảy phi hành gia trên trạm vũ trụ ISS: 2 phi hành gia Nga, 3 từ Mỹ, 1 từ Pháp và 1 từ Nhật Bản.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nước uống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế chứa đầy vi khuẩn

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu phát hiện nước uống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chứa đầy vi khuẩn, có thể gây hại đến sức khỏe của các phi hành gia.

“Bật mí” kế hoạch xây trạm vũ trụ riêng của Nga

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Tổng công ty tên lửa vũ trụ RSC Energia đã bắt đầu lập bản thiết kế dự thảo Trạm vũ trụ Nga.

Phi hành gia Nga rời trạm vũ trụ ISS đi bộ ngoài không gian gần 8 tiếng

Hải Anh |

Phi hành gia Nga Oleg Novitskiy và Pyotr Dubrovnik rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)  để thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 7 giờ 54 phút ngày 3.9.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nước uống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế chứa đầy vi khuẩn

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu phát hiện nước uống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chứa đầy vi khuẩn, có thể gây hại đến sức khỏe của các phi hành gia.

“Bật mí” kế hoạch xây trạm vũ trụ riêng của Nga

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Tổng công ty tên lửa vũ trụ RSC Energia đã bắt đầu lập bản thiết kế dự thảo Trạm vũ trụ Nga.

Phi hành gia Nga rời trạm vũ trụ ISS đi bộ ngoài không gian gần 8 tiếng

Hải Anh |

Phi hành gia Nga Oleg Novitskiy và Pyotr Dubrovnik rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)  để thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 7 giờ 54 phút ngày 3.9.