Động thái mới nhất của Tòa án Tối cao Mỹ công bố hôm 11.12 bác vụ kiện do Texas đệ trình nhằm đảo ngược kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa Pennsylvania, Michigan, Georgia và Wisconsin.
Vụ kiện, do Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton đưa ra, nhằm làm mất hiệu lực kết quả bầu cử của 4 bang chiến trường mà ông Joe Biden đã thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.
Trong tuần này, Tổng thống Donald Trump, cùng với sự ủng hộ của một số tổng chưởng lý đảng Cộng hòa và các nhà lập pháp Cộng hòa, đã ký các văn bản đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ vào cuộc trong vụ kiện của Texas.
Tổng thống Donald Trump gọi đây là "vụ việc lớn" và 126 trong số 196 đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã hối thúc Tòa án Tối cao xử lý.
Tòa án Tối cao Mỹ cho biết trong thông báo bác đơn kiện rằng, Texas không cho thấy được mối quan tâm nào về mặt tư pháp trong cách thức mà các bang khác tiến hành cuộc bầu cử.
Theo Thẩm phán Clarence Thomas và Samuel Alito, tòa án không có thẩm quyền từ chối một vụ kiện một tiểu bang này đệ đơn kiện một tiểu bang khác. Tuy nhiên, tòa án sẽ không cấp cho Texas bất kỳ sự hỗ trợ nào khác và không bày tỏ quan điểm về bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong vụ kiện.
Do đó, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về cơ bản là một sự bác bỏ có đồng thuận các tuyên bố của Texas, NBC News chỉ ra.
Những người ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump coi vụ kiện của Texas là hy vọng tốt nhất để đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden trước khi cuộc bỏ phiếu của đại cử tri diễn ra ngày 14.12.
Trước đây, chưa từng có bang nào đưa ra yêu cầu với tòa án như của Texas, tức một bang đệ đơn kiện nhằm vô hiệu hóa kết quả bầu cử của các bang khác.
Vụ kiện của Texas nhằm trì hoãn cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin với cáo buộc quy trình bỏ phiếu ở các bang này đã vi phạm luật của chính bang đó. Texas lập luận rằng, việc cho phép các bang bỏ phiếu đại cử tri sẽ "củng cố một kết quả bầu cử có khả năng bất hợp pháp".
Vụ kiện đã được Ken Paxton, tổng chưởng lý Texas, đệ trình hồi đầu tuần này. Vụ kiện của Texas có ủng hộ từ tổng chưởng lý của 16 bang đỏ khác, ngoại trừ tổng chưởng lý đảng Cộng hòa của Ohio Dave Yost.
Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa ở 7 bang đã đệ trình gần 60 vụ kiện với các cáo buộc về quy trình bầu cử.