Lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã chuyển sang trạng thái "mức độ chuẩn bị cao độ" trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại mới rằng họ có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các binh sĩ Mỹ hoặc các nhà ngoại giao Mỹ ở Iraq, CNN dẫn thông tin từ các quan chức quốc phòng nắm rõ những thông tin tình báo mới nhất.
"Thật đáng lo ngại" - một quan chức Mỹ nói. "Chúng tôi có những dấu hiệu" về sự chuẩn bị của lực lượng dân quân, những nguồn tin tiết lộ. Các quan chức từ chối cung cấp thêm thông tin cụ thể do tính chất nhạy cảm của thông tin tình báo nhưng lưu ý rằng, tất cả năng lực vũ khí mà các nhóm cần đều đã sẵn sàng ở Iraq, trong đó lưu ý các lực lượng dân quân luôn duy trì một kho dự trữ tên lửa và pháo.
Mặc dù không có dấu hiệu cụ thể cho thấy bất kỳ quyết định tấn công nào đã được đưa ra, nhưng quan chức Mỹ nói rằng, công tác chuẩn bị đã được tiến hành trong những ngày gần đây.
Trong vài năm qua, lực lượng dân quân ở Iraq đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhưng căng thẳng đặc biệt tăng cao sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh vào cuối tháng trước và trước dấu mốc 1 năm vụ sát hại tướng cấp cao Iran ở Iraq vào tháng 1 năm nay.
Căng thẳng cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ giảm bớt sự hiện diện ngoại giao ở Iraq và đang trong giai đoạn rút quân xuống còn 2.500 người vào ngày 5.1 theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Chính sách của chính quyền ông Donald Trump là nếu bất kỳ dân quân nào tấn công và giết công dân Mỹ, Mỹ sẽ đáp trả bằng một số kiểu tấn công nhằm vào các địa điểm của dân quân, theo CNN.
Trong khi Mỹ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa từ Iran, tướng cấp cao về Trung Đông Kenneth McKenzie cho biết hôm 10.12 rằng, ông tin Mỹ đã "đạt được một mức độ răn đe nhất định". Trọng tâm của phía Mỹ là duy trì đủ hỏa lực của Mỹ trong khu vực để chứng minh với Tehran rằng Washington có khả năng đáp trả một cuộc tấn công.