Cơ may nào cho ông Trump khi bang duy nhất lỡ thời hạn "bến cảng an toàn"

Hải Anh |

Vụ kiện của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tại bang Wisconsin trở lại phòng xử án vào 10.12.

Tại Wisconsin sẽ diễn ra các phiên điều trần trong vụ kiện ở tiểu bang và liên bang của phía ông Donald Trump nhằm vô hiệu hàng trăm nghìn phiếu bầu, cũng như nhằm trao cho cơ quan lập pháp bang do đảng Cộng hòa kiểm soát quyền công nhận ông Trump là người chiến thắng, theo AP.

Các luật sư của ông Donald Trump đang hối thúc các tòa án hành động nhanh để ông có thể kháng cáo lại bất kỳ phán quyết bất lợi nào trước khi các đại cử tri họp ngày 14.12 và bỏ 10 phiếu đại cử tri của Wisconsin cho ông Joe Biden.

Các luật sư phía Thống đốc Tony Evers và ủy ban bầu cử lưỡng đảng của tiểu bang nói rằng, vụ kiện của phía ông Donald Trump là không có sơ sở và nên bị bác bỏ.

Tình trạng kiện cáo khiến Wisconsin trở thành bang duy nhất bỏ lỡ thời hạn "bến cảng an toàn" vào 8.12 để giải quyết toàn bộ tranh chấp liên quan đến kiểm phiếu và công nhận người thắng cử. Việc bỏ lỡ thời hạn này không tước đi của Wisconsin 10 phiếu đại cử tri.

Theo AP, thời điểm “bến cảng an toàn” được xem như một loại chính sách bảo hiểm để một bang có thể bảo đảm số phiếu đại cử tri của bang này khỏi nguy cơ bị kiện cáo bằng cách hoàn tất chứng nhận kết quả và mọi thách thức pháp lý của tòa án bang trước thời điểm này. Năm nay, thời hạn "bến cảng an toàn" là ngày 8.12.

Ông Joe Biden đã thắng ở Wisconsin với khoảng 20.600 phiếu bầu. Kết quả được chứng nhận ở bang này được thực hiện sau cuộc kiểm phiếu lại do phía ông Trump đề xuất tại 2 hạt ủng hộ Dân chủ lớn nhất của bang.

Trong số khoảng 50 vụ kiện được đệ trình trên khắp nước Mỹ về cuộc bầu cử tổng thống ngày 3.11, ông Trump đã thua hơn 35 vụ và những vụ khác đang tiếp tục chờ, theo thống kê của AP.

Tòa án tối cao Wisconsin từ chối xét xử vụ kiện của phía ông Donald Trump, cho biết trước tiên vụ kiện phải được xử lý ở các tòa án cấp thấp hơn.

Chánh án Patience Roggensack cho biết, việc vô hiệu 221.000 phiếu bầu, như vụ kiện phía ông Trump đang tìm kiếm, "có thể nằm ngoài tầm với vì một số lý do".

Trong vụ kiện cấp tiểu bang, phía ông Trump muốn loại bỏ các phiếu vắng mặt được bỏ sớm và trực tiếp, với cáo buộc rằng không có các yêu cầu bằng văn bản thích hợp được thực hiện với những lá phiếu này; phiếu bầu vắng mặt được những người tuyên bố tình trạng "bị giam giữ vô thời hạn" bỏ phiếu; phiếu bầu vắng mặt do nhân viên bầu cử nhận tại các công viên Madison; và phiếu bầu vắng mặt trong đó thư ký điền thông tin còn thiếu vào phong bì phiếu.

Vụ kiện liên bang của phía ông Trump ban đầu yêu cầu tòa án "trả lại" vụ việc cho cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát để chọn các đại cử tri mới, những người sau đó sẽ bỏ phiếu cho ông Trump vào 14.12. Tuần trước, thẩm phán tòa án địa phương liên bang Brett Ludwig đã gọi yêu cầu này là "kỳ lạ".

Sau bình luận này, phía ông Trump đã sửa đổi đề nghị, thay vào đó là yêu cầu tòa lệnh cho thống đốc cấp chứng nhận kết quả bầu cử nhất quán với việc bổ nhiệm các đại cử tri do cơ quan lập pháp chỉ định. Tiếp tục, trong phiên xử ngày 9.12, thẩm phán Brett Ludwig, gọi yêu cầu này là "rất kỳ quặc".

Trong vụ kiện này, phía ông Trump cũng cáo buộc cuộc bầu cử được tổ chức không đúng cách và nguy cơ gian lận bầu cử gia tăng bởi các thùng phiếu không có nhân viên, việc bỏ phiếu qua thư được áp dụng rộng rãi và những cử tri cho biết họ được giới hạn bỏ phiếu qua thư vô thời hạn mà không cần trình giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.

Thẩm phán Ludwig đã đặt câu hỏi rằng, liệu tòa án liên bang có phải là nơi thích hợp cho vụ kiện hay không. Phiên điều trần mà ông chủ trì bắt đầu vào 9h sáng 10.12. Nếu phiên này kết thúc đúng thời hạn, tòa án bang sẽ bắt đầu vào buổi chiều cùng ngày nhưng cũng có khả năng sẽ bị đẩy sang đến 11.12. Các phán quyết được dự kiến sẽ được đưa ra nhanh chóng trong vụ việc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Siêu luật sư đảng Cộng hòa tiên đoán kết quả vụ kiện của Texas

Hải Anh |

Vụ kiện của Texas về cuộc bầu cử Mỹ được đệ trình lên Tòa án Tối cao dự kiến sẽ thất bại, luật sư nổi tiếng về bầu cử của đảng Cộng hòa nhận định.

Lộ diện người ông Biden chọn để lèo lái đàm phán thương mại với Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến chọn bà Katherine Tai, trưởng luật sư thương mại của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ (House Ways and Means Committee), làm Đại diện Thương mại Mỹ.

Nhóm ông Trump thua kiện ở Nevada sau loạt thất bại ở 3 bang chiến địa

Hải Anh |

Tòa án Tối cao Nevada đã ra quyết định mới nhất ngăn chặn nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của phía Tổng thống Donald Trump.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Siêu luật sư đảng Cộng hòa tiên đoán kết quả vụ kiện của Texas

Hải Anh |

Vụ kiện của Texas về cuộc bầu cử Mỹ được đệ trình lên Tòa án Tối cao dự kiến sẽ thất bại, luật sư nổi tiếng về bầu cử của đảng Cộng hòa nhận định.

Lộ diện người ông Biden chọn để lèo lái đàm phán thương mại với Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến chọn bà Katherine Tai, trưởng luật sư thương mại của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ (House Ways and Means Committee), làm Đại diện Thương mại Mỹ.

Nhóm ông Trump thua kiện ở Nevada sau loạt thất bại ở 3 bang chiến địa

Hải Anh |

Tòa án Tối cao Nevada đã ra quyết định mới nhất ngăn chặn nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của phía Tổng thống Donald Trump.