Thủ tướng Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ siêu lây nhiễm COVID-19 ở đô thị

Thanh Hà |

Thủ tướng Hàn Quốc lên tiếng bày tỏ lo ngại về nguy cơ "siêu lây nhiễm" virus SARS-CoV-2 ở Seoul và các khu vực xung quanh, kêu gọi tăng cường nỗ lực cách ly.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun bày tỏ lo ngại về nguy cơ "siêu lây nhiễm" ở Seoul và các khu vực lân cận, nơi có khoảng một nửa dân số cả nước sinh sống, Yonhap đưa tin ngày 12.3.

"Chúng ta cần tập trung vào khả năng cách ly để ngăn chặn sự xuất hiện cụm lây nhiễm và kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh" - Thủ tướng Chung Sye-kyun nêu trong cuộc họp của ủy ban chính phủ về dịch COVID-19.

Ông kêu gọi hành động "nhanh chóng và dứt khoát" của chính quyền trung ương và địa phương cũng như ngành y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm virus lên tới 7.869 ca, với 66 ca tử vong, số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố ngày 12.3.

Số ca mắc COVID-19 liên quan tới một tổng đài ở Seoul đã lên tới hơn 100 ca - được xem như cụm lây nhiễm lớn nhất ở thủ đô Hàn Quốc và các khu vực đô thị lân cận, nơi có khoảng 2,5 triệu cư dân.

Tòa nhà Korea Building ở phía tây nam Seoul nơi có cụm lây nhiễm trong nhân viên một tổng đài. Ảnh: Yonhap.
Tòa nhà Korea Building ở phía tây nam Seoul nơi có cụm lây nhiễm trong nhân viên một tổng đài. Ảnh: Yonhap.

Cũng theo Yonhap, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 liên quan tới tổng đài đã lên tới 102 ca, thị trưởng Seoul  Park Won-Soon thông tin ngày 12.3, trong bối cảnh lo ngại lên cao về khả năng lây lan hàng loạt ở khu vực đô thị. Trong số 102 ca này, có 71 bệnh nhân ở Seoul, 17 ở Incheon - phía tây Seoul và 14 ở tỉnh Gyeonggi.

Số liệu được công bố sau khi xét nghiệm sàng lọc được tiến hành với 207 nhân viên làm việc tại tầng 11 của tòa nhà ở khu vực Sindorim cùng với 553 nhân viên làm việc từ tầng 7-9 của tòa nhà, cũng như người nhà của họ.

Kết quả này cũng bao gồm kết quả khám nghiệm sàng lọc của khoảng 200 cư dân sống trên các tầng 13-19 của tòa nhà. Không ai trong số những người sống trong bảy tầng trên cùng cho kết quả dương tính, Thị trưởng Park nói. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu của Đức báo động thời điểm virus SARS-CoV-2 lây mạnh nhất

Thanh Hà |

"Phóng thích virus" - quá trình các tế bào virus nhân lên và lan rộng - xảy ra nhiều hơn trong những ngày đầu bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

50 người Hàn Quốc làm việc cùng văn phòng nhiễm virus SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Hàn Quốc xuất hiện cụm dịch COVID-19 mới khi 50 người nhiễm virus SARS-CoV-2 làm việc trong cùng 1 văn phòng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghiên cứu của Đức báo động thời điểm virus SARS-CoV-2 lây mạnh nhất

Thanh Hà |

"Phóng thích virus" - quá trình các tế bào virus nhân lên và lan rộng - xảy ra nhiều hơn trong những ngày đầu bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

50 người Hàn Quốc làm việc cùng văn phòng nhiễm virus SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Hàn Quốc xuất hiện cụm dịch COVID-19 mới khi 50 người nhiễm virus SARS-CoV-2 làm việc trong cùng 1 văn phòng.