50 người Hàn Quốc làm việc cùng văn phòng nhiễm virus SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Hàn Quốc xuất hiện cụm dịch COVID-19 mới khi 50 người nhiễm virus SARS-CoV-2 làm việc trong cùng 1 văn phòng.

50 người làm việc trong một trung tâm điện đàm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đây được cho là cụm lây nhiễm lớn nhất ở Seoul. Hầu hết trong số hơn 7.500 ca nhiễm virus

SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc là ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

CNN dẫn lời ông Kwon Joon-wook, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp báo hôm 10.3 rằng 46 nhân viên và 4 thành viên gia đình đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Trường hợp đầu tiên bắt đầu cho thấy các triệu chứng vào ngày 4.3.

Ông Kwon cho hay, các nhân viên của trung tâm điện đàm đã không đeo khẩu trang khi làm việc.

Các cơ quan y tế hiện đang tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ học trên tất cả 207 nhân viên của trung tâm điện đàm làm việc trên cùng một tầng.

Tòa nhà nơi đặt trung tâm điện đàm đã đóng cửa và khử trùng vào ngày 9.3 và một trung tâm kiểm tra đã được thiết lập ở tầng trệt để người dân và nhân viên được kiểm tra virus SARS-CoV-2, theo chính quyền thành phố Seoul.

Đến nay tại Hàn Quốc đã có 54 người đã tử vong vì dịch bệnh COVID-19.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét, tồn tại 30 phút trong không khí

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét trong xe có điều hòa đóng kín và tồn tại trong không khí ít nhất 30 phút, theo nghiên cứu mới của các nhà dịch tễ học Trung Quốc.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 giảm ngày thứ 2 liên tiếp

Lê Thanh Hà |

Với 131 ca nhiễm mới tính đến sáng 10.3, Hàn Quốc tiếp tục trải qua ngày thứ 2 có mức tăng thấp nhất trong hai tuần qua, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 7.513, Yonhap đưa tin.

Thách thức tưởng dễ mà khó để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Một thách thức lớn để phòng ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 lây lan là làm thế nào ngừng đưa tay lên mặt.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét, tồn tại 30 phút trong không khí

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét trong xe có điều hòa đóng kín và tồn tại trong không khí ít nhất 30 phút, theo nghiên cứu mới của các nhà dịch tễ học Trung Quốc.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 giảm ngày thứ 2 liên tiếp

Lê Thanh Hà |

Với 131 ca nhiễm mới tính đến sáng 10.3, Hàn Quốc tiếp tục trải qua ngày thứ 2 có mức tăng thấp nhất trong hai tuần qua, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 7.513, Yonhap đưa tin.

Thách thức tưởng dễ mà khó để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Một thách thức lớn để phòng ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 lây lan là làm thế nào ngừng đưa tay lên mặt.