Chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các nước được tính thế nào

Ngọc Vân |

Chi phí xét nghiệm cho bệnh nhân COVID-19 ở các nước có mức giá khác nhau.

Một xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc có giá khoảng 370 nhân dân tệ (53 USD). Tại thành phố Thâm Quyến, chi phí điều trị người mắc COVID-19 trung bình dao động từ 5.600 nhân dân tệ (800 USD) đối với trẻ vị thành niên và 23.000 nhân dân tệ (3.300 USD) đối với bệnh nhân cao tuổi - tạp chí Quản lý Bệnh viện Trung Quốc đưa tin ngày 28.2.

Một số phương pháp điều trị của Trung Quốc như oxy hóa màng ngoại bào rất tốn kém nhưng tất cả đều được chính phủ chi trả. Trung Quốc đã dành hơn 110 tỉ nhân dân tệ (15 tỉ USD) để điều trị, trợ cấp cho nhân viên y tế và trang thiết bị y tế.

Tại Mỹ, nơi đã có gần 1.000 ca nhiễm COVID-19 và 28 trường hợp tử vong, công chúng đang lo lắng về chi phí xét nghiệm.

Chính phủ Mỹ không tính phí xét nghiệm virus tại các phòng thí nghiệm được chỉ định, nhưng nếu đến khám tại bệnh viện sẽ phải chịu các chi phí khổng lồ khác, có thể lên đến hơn 3.200 USD. Công ty bảo hiểm y tế AHIP (America’s Health Insurance Plans) cho biết các cá nhân cần kiểm tra với nhà cung cấp bảo hiểm mức chi trả liên quan đến COVID-19.

Tính đến ngày 9.3, mới có 1.707 người đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xét nghiệm. Các ca xét nghiệm tiếp theo có thể được tiến hành tại các phòng thí nghiệm y tế công cộng cấp thấp hơn nhưng số ca nhiễm cũng có thể lớn hơn - theo một nghiên cứu mới của Cedars-Sinai ước tính rằng từ 1.043 đến 9.484 người ở Mỹ có thể đã bị nhiễm bệnh tính đến ngày 1.3.

Hàn Quốc, với 7.755 bệnh nhân COVID-19 tính đến ngày 11.3, đã tuyên bố vào tháng 1 rằng chính phủ và các công ty bảo hiểm sẽ chi trả các chi phí liên quan đến việc khám, cách ly và điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hàn Quốc đã mở thêm rất nhiều nơi xét nghiệm, kể cả xét nghiệm nhanh cho tài xế ngay trong xe, và đã xét nghiệm khoảng 15.000 người mỗi ngày.

Nhật Bản coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm vào tháng 2, do đó chính phủ chi trả các hóa đơn nội trú liên quan đến căn bệnh này.

Tại Anh, khoảng 18.000 người đã được xét nghiệm miễn phí kể từ tháng trước và 382 người được xác nhận là bị nhiễm bệnh.

Giáo sư Dirk Pfeiffer, Đại học City University of Hong Kong cho biết khả năng chi trả sẽ cản trở những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

"Rõ ràng, bất cứ nơi nào bạn phải trả tiền cho việc chăm sóc sức khỏe, những người có triệu chứng nhẹ ở nhóm thu nhập thấp sẽ ngần ngại đến cơ sở chăm sóc sức khỏe và do đó có thể đây là những người sẽ mắc bệnh nặng. Do đó, dịch bệnh có thể lan rộng hơn" - ông Pfeiffer nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

4 lý do khiến Italia có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Italia có số người mắc COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc có thể vì 4 lý do dưới đây.

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt nhà tù giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt cháy nhà tù ở các khu vực có dịch COVID-19.

Mỹ tìm giải pháp hỗ trợ nền kinh tế để đối phó dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ có các bước đi lớn để thúc đẩy nền kinh tế chống lại tác động của dịch COVID-19 và sẽ trao đổi về cắt giảm thuế quỹ lương với các thượng nghị sĩ Cộng hòa vào ngày 10.3, theo Reuters.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

4 lý do khiến Italia có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Italia có số người mắc COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc có thể vì 4 lý do dưới đây.

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt nhà tù giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt cháy nhà tù ở các khu vực có dịch COVID-19.

Mỹ tìm giải pháp hỗ trợ nền kinh tế để đối phó dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ có các bước đi lớn để thúc đẩy nền kinh tế chống lại tác động của dịch COVID-19 và sẽ trao đổi về cắt giảm thuế quỹ lương với các thượng nghị sĩ Cộng hòa vào ngày 10.3, theo Reuters.