4 lý do khiến Italia có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Italia có số người mắc COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc có thể vì 4 lý do dưới đây.

Italia, quốc gia Nam Âu, hiện có số lượng ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 lớn nhất ngoài Trung Quốc. Tính đến ngày 11.3, Italia có hơn 10.100 ca nhiễm ở tất cả 20 khu vực, trong đó có hơn 630 ca tử vong.

Chính phủ Italia đã phong tỏa toàn bộ đất nước hôm 10.3 để đối phó sự lây lan chóng mặt của dịch bệnh. Các chuyên gia lý giải 4 nguyên nhân có thể khiến Italia bị ảnh hưởng nặng nề như vậy.

SARS-CoV-2 có thể đã không được chẩn đoán trong nhiều tháng

Các chuyên gia tin rằng một trong những lý do khiến tỉ lệ lây nhiễm cao là do virus SARS-CoV-2 có thể đã lan rộng khắp đất nước từ lâu trước khi được phát hiện chính thức.

Trên thực tế, các quan chức y tế cho hay, việc lây nhiễm có thể đã không được phát hiện ở Italia kể từ cuối tháng 1.

Người đầu tiên xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21.2 ở phía bắc Italia, người này chưa từng đến Trung Quốc.

Đến giai đoạn đó, người đàn ông 38 tuổi đã lây bệnh cho vợ và một số bác sĩ, y tá và bệnh nhân tại bệnh viện nơi anh ta điều trị các triệu chứng giống như cúm 3 ngày trước đó.

Các chuyên gia cho hay virus có thể đã có mặt và lây lan ở miền bắc Italia kể từ ít nhất nửa cuối tháng 1.

Dân số già

Tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Italia đang ở mức khoảng 5% - cao hơn so với ước tính 3-4% ở những nơi khác.

Một nguyên nhân khiến người Italia tử vong cao có thể là do dân số già ở các khu vực bị ảnh hưởng xấu nhất.

Italia có dân số già nhất thế giới sau Nhật Bản và hầu hết những người đã chết đều là người già có các vấn đề sức khỏe trước đó.

Yahoo News dẫn lời giáo sư Marina Della Giusta, Đại học Reading, cho biết: "Điều ít ỏi mà chúng ta biết về loại virus này là nó có tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều đối với người già, ít nhất là từ những dữ liệu của Trung Quốc".

"Italia là quốc gia có dân số già nhất Châu Âu nên có lẽ không có gì ngạc nhiên. Đặc điểm nhân khẩu học khiến nước này bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những nơi khác" - giáo sư Giusta nhận xét.

Văn hóa hòa đồng

Theo giáo sư Della Giusta, sự lây lan nhanh chóng cũng có thể là do tính hòa đồng của văn hóa Italia.

Người Italia thường tận hưởng không gian ngoài trời tuyệt vời để gặp gỡ nhau, với những tương tác động chạm hơn nhiều so với các nơi khác trên thế giới.

"Không gian vật lý giữa các cá nhân ở Italia ngắn hơn rất nhiều so với ở Anh. Thói quen của họ là hôn nhau thay cho lời chào" - bà Giusta nói thêm.

Phớt lờ chính sách khẩn cấp

Các chuyên gia tin rằng khuyến cáo y tế của chính phủ và quốc tế về việc tự cách ly có thể đã không được để tâm khi các ca nhiễm đầu tiên được công bố ở Italia vào tháng trước.

Giáo sư Della Giusta tin rằng việc đi lại giữa các khu vực vẫn diễn ra khi các trường học lần đầu tiên bị đóng cửa ở miền bắc vài tuần trước và nhiều người đã không thực hiện các biện pháp tự cách ly.

Khi các trường học đóng cửa ở Bologna, rất nhiều người đã đưa con đi nghỉ, đến vùng núi và ven biển ở những khu vực khác.

"Họ nghĩ rằng họ giữ cho con mình an toàn bằng cách đưa chúng đi, nhưng hành vi này thực sự rất tai hại" - bà Giusta nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt nhà tù giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt cháy nhà tù ở các khu vực có dịch COVID-19.

Italia: Niềm vui đầu tiên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân COVID-19 số 1 của Italia  - một nam giới 38 tuổi đã lần đầu tiên được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) kể từ khi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 21.2.

Phương pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 ở Italia khác của Trung Quốc

Thanh Hà |

Italia phong tỏa cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có nhiều điểm khác biệt với việc phong tỏa vài đô thị ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt nhà tù giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt cháy nhà tù ở các khu vực có dịch COVID-19.

Italia: Niềm vui đầu tiên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân COVID-19 số 1 của Italia  - một nam giới 38 tuổi đã lần đầu tiên được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) kể từ khi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 21.2.

Phương pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 ở Italia khác của Trung Quốc

Thanh Hà |

Italia phong tỏa cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có nhiều điểm khác biệt với việc phong tỏa vài đô thị ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.