Hàn Quốc: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 giảm ngày thứ 2 liên tiếp

Lê Thanh Hà |

Với 131 ca nhiễm mới tính đến sáng 10.3, Hàn Quốc tiếp tục trải qua ngày thứ 2 có mức tăng thấp nhất trong hai tuần qua, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 7.513, Yonhap đưa tin.

Trước đó 1 ngày, Hàn Quốc đã báo cáo có thêm 248 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đến nay, có 54 người đã tử vong vì dịch COVID-19, chủ yếu đều đã có bệnh nền trước đó.

Khoảng 63% các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đều có liên quan đến các thành viên của Tân Thiên Địa giáo hội ở Daegu, thành phố 2,5 triệu dân và là thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc.

Trong 131 ca nhiễm mới, có 92 ca ở Daegu và 10 ca ở Bắc Gyeongsang. Tổng số ca nhiễm tại hai thành phố này đến nay lần lượt là 5.663 và 1.117.

Trong một diễn biến đáng chú ý, một số tỉnh, thành phố khác tại Hàn Quốc đã xác nhận thêm các ca nhiễm mới, đáng kể nhất là tại Seoul.

Một trung tâm cuộc gọi ở phía Tây Nam Seoul đã xác nhận có ít nhất 34 người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm các nhân viên và cả người nhà của họ.

Theo giới chức quận Guro (Seoul), trung tâm này là 1 tòa nhà 12 tầng gần phường Sindorim, hiện đã phải đóng cửa để khử trùng sau khi có nhân viên làm việc tại tầng 11 nhiễm virus SARS-CoV-2. Đồng thời, lo ngại rằng con số này sẽ tiếp tục tăng khi có tới 200 người đang trong diện phải theo dõi.

Ngay lập tức, quận Guro đã tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 và rà soát các khu dân cư.

Trước đó, Seoul đã ghi nhận 14 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện Eunpyeong St. Mary's và 13 ca tại khu chung cư thuộc quận Seongdong hôm 9.3.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc xuất hiện ca ủ bệnh COVID-19 nhiều hơn 14 ngày

HỒNG HẠNH |

Ở Hàn Quốc xuất hiện một vài trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có thời gian ủ bệnh nhiều hơn 14 ngày. Bệnh nhân là những người trẻ tuổi, không có triệu chứng rõ ràng.

Hàn Quốc: Bệnh nhân COVID-19 hiến máu trước khi phát hiện dương tính

Lê Thanh Hà |

Một công dân Hàn Quốc đã tham gia hiến máu trước khi biết mình dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phát hiện nghi vấn mới về lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Giới chức Hàn Quốc mới đây đã phát hiện có mối liên hệ giữa nhiều ca nhiễm COVID-19 tại nước này và một lớp học nhảy Zumba.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Hàn Quốc xuất hiện ca ủ bệnh COVID-19 nhiều hơn 14 ngày

HỒNG HẠNH |

Ở Hàn Quốc xuất hiện một vài trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có thời gian ủ bệnh nhiều hơn 14 ngày. Bệnh nhân là những người trẻ tuổi, không có triệu chứng rõ ràng.

Hàn Quốc: Bệnh nhân COVID-19 hiến máu trước khi phát hiện dương tính

Lê Thanh Hà |

Một công dân Hàn Quốc đã tham gia hiến máu trước khi biết mình dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phát hiện nghi vấn mới về lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Giới chức Hàn Quốc mới đây đã phát hiện có mối liên hệ giữa nhiều ca nhiễm COVID-19 tại nước này và một lớp học nhảy Zumba.