Thủ tướng Canada "đứng hình" 21 giây khi được hỏi về vụ George Floyd

Song Minh |

Thủ tướng Canada Justin Trudeau "đứng hình" trong 21 giây khi được hỏi về Tổng thống Donald Trump và việc sử dụng hơi cay với người biểu tình sau cái chết của George Floyd.

Ngày 2.6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Canada theo dõi những gì đang diễn ra ở Mỹ với "sự kinh hoàng và khiếp đảm", sau đó ông dừng lại 21 giây khi được hỏi về Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc sử dụng hơi cay chống người biểu tình sau vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - AP đưa tin.

Thủ tướng Canada Justin “không nói lên lời” trong 21 giây. Nguồn: The Guardian
Thủ tướng Canada Justin Trudeau “không nói lên lời” trong 21 giây. Nguồn: The Guardian
Thủ tướng Justin Trudeau từ lâu đã cẩn thận không chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì Canada dựa vào Mỹ tới 75% xuất khẩu. Nhưng ông Justin Trudeau - người thường nhanh chóng trả lời - đã dừng lại và đấu tranh để lựa chọn từ ngữ đúng đắn khi được hỏi về việc ông Donald Trump kêu gọi hành động quân sự chống lại người biểu tình và sử dụng hơi cay.

Tránh đề cập trực tiếp đến ông Donald Trump, Thủ tướng Canada nói: "Tất cả chúng tôi đều dõi theo những gì xảy ra ở Mỹ trong nỗi kinh hoàng và khiếp đảm. Đây là thời gian để kéo mọi người lại với nhau".

Cảnh sát Mỹ đã giải tán một cuộc biểu tình ôn hòa và hợp pháp của hàng nghìn người ở Công viên Lafayette đối diện Nhà Trắng trước bài phát biểu tại Vườn Hồng của Tổng thống Donald Trump hôm 1.6. Những người biểu tình tập trung sau khi cảnh sát giết George Floyd ở Minneapolis 1 tuần trước đó.

Thủ tướng Justin Trudeau cũng được hỏi ông sẽ gửi thông điệp gì nếu không bình luận về hành động của Tổng thống Donald Trump.

"Rõ ràng, ông Justin Trudeau không mong đợi câu hỏi gai góc này. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã cân nhắc liệu có nên trả lời hay không, điều đó có thể được coi là ông ấy sẽ không chỉ trích ông Donald Trump" - AP dẫn lời Nelson Wiseman, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Toronto, cho biết.

"Bình luận của Thủ tướng Canada Justin Trudeau là một chỉ trích về ông Donald Trump mà không nêu tên nhà lãnh đạo Mỹ" - giáo sư Wiseman nói thêm, cho rằng ông Justin Trudeau đã "rất khôn khéo" khi không đề cập trực tiếp đến ông Donald Trump.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống George Bush ra tuyên bố về cái chết của George Floyd

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống George W. Bush chỉ trích vụ “người đàn ông da đen George Floyd bị chết ngạt tàn bạo dưới tay cảnh sát Minneapolis”, khẳng định rằng ông và cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush “lo ngại về sự bất công và nỗi sợ hãi bóp nghẹt nước Mỹ”.

Giết người cấp độ 3, bản án nào cho cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd?

Song Minh |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - bị cáo buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2.

Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Song Minh |

Ông Obama khuyên biến cái chết của George Floyd thành “bước ngoặt thay đổi”, giục tiếp tục biểu tình ôn hoà.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cựu Tổng thống George Bush ra tuyên bố về cái chết của George Floyd

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống George W. Bush chỉ trích vụ “người đàn ông da đen George Floyd bị chết ngạt tàn bạo dưới tay cảnh sát Minneapolis”, khẳng định rằng ông và cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush “lo ngại về sự bất công và nỗi sợ hãi bóp nghẹt nước Mỹ”.

Giết người cấp độ 3, bản án nào cho cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd?

Song Minh |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - bị cáo buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2.

Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Song Minh |

Ông Obama khuyên biến cái chết của George Floyd thành “bước ngoặt thay đổi”, giục tiếp tục biểu tình ôn hoà.