Cựu Tổng thống George Bush ra tuyên bố về cái chết của George Floyd

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống George W. Bush chỉ trích vụ “người đàn ông da đen George Floyd bị chết ngạt tàn bạo dưới tay cảnh sát Minneapolis”, khẳng định rằng ông và cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush “lo ngại về sự bất công và nỗi sợ hãi bóp nghẹt nước Mỹ”.

Đây là tuyên bố đầu tiên của cựu Tổng thống George W. Bush kể từ khi George Floyd qua đời vào ngày 25.5 và ông đã giải thích sự thận trọng của mình bằng cách nói rằng “đây không phải là thời gian để diễn thuyết. Đây là thời gian để lắng nghe” - tờ New York Post đưa tin hôm 2.6.

Sau đó, ông Bush chỉ trích những người nhắm vào và hành hung những người Mỹ gốc Phi, đồng thời ca ngợi những người biểu tình ôn hòa tìm kiếm công bằng xã hội.

“Việc nhiều người Mỹ gốc Phi, đặc biệt là thanh niên Mỹ gốc Phi, bị quấy rối và đe dọa ở chính đất nước họ là một thất bại gây sốc. Đó là sức mạnh khi những người biểu tình, được bảo vệ bởi cơ quan thực thi pháp luật có trách nhiệm, tuần hành vì một tương lai tốt đẹp hơn” - cựu Tổng thống Bush nói.

Ông khẳng định rằng cách duy nhất để chấm dứt “nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống”, là phải lắng nghe tiếng nói của rất nhiều người đang bị tổn thương và đau đớn”.

Ông ca ngợi “những người anh hùng của nước Mỹ”, các quan chức chính trị và các nhà hoạt động chính trị, người lãnh đạo cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và bất công, bao gồm cả Abraham Lincoln, Harriet Tubman, Frederick Doulass và Martin Luther King Jr.

Cựu Tổng thống nói tiếp, luật lệ “phụ thuộc vào sự công bằng và hợp pháp của hệ thống pháp luật”, và khẳng định rằng người Mỹ “yêu đồng loại như chính mình khi chúng ta đối xử với họ bình đẳng với cả lòng trắc ẩn và chở che”.

Cựu Tổng thống đảng Cộng hòa đã không đề cập đến Tổng thống Donald Trump hoặc các chi tiết cụ thể liên quan đến tình trạng vô luật pháp trong nhiều cuộc biểu tình sắc tộc về vụ George Floyd trên khắp nước Mỹ.

Nhưng giọng điệu hòa giải của ông Bush trái ngược hoàn toàn với vị tổng tư lệnh mong muốn sử dụng quân đội Mỹ để dập tắt các cuộc biểu tình bạo lực.

Và ông cũng kêu gọi người Mỹ lắng nghe những người biểu tình và nghe những gì họ nói thay vì phớt lờ những lo ngại của họ.

“Những người im lặng trước những tiếng nói đó không hiểu ý nghĩa của nước Mỹ - hoặc không biết cách làm thế nào để Mỹ trở thành một nơi tốt đẹp hơn” - ông Bush nói thêm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Giết người cấp độ 3, bản án nào cho cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd?

Song Minh |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - bị cáo buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2.

Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Song Minh |

Ông Obama khuyên biến cái chết của George Floyd thành “bước ngoặt thay đổi”, giục tiếp tục biểu tình ôn hoà.

Ông Trump phải xuống boongke trú ẩn giữa bạo loạn vụ George Floyd

Ngọc Vân |

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đưa Tổng thống Donald Trump xuống boongke trú ẩn của Nhà Trắng giữa các cuộc biểu tình vụ George Floyd.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giết người cấp độ 3, bản án nào cho cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd?

Song Minh |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - bị cáo buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2.

Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Song Minh |

Ông Obama khuyên biến cái chết của George Floyd thành “bước ngoặt thay đổi”, giục tiếp tục biểu tình ôn hoà.

Ông Trump phải xuống boongke trú ẩn giữa bạo loạn vụ George Floyd

Ngọc Vân |

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đưa Tổng thống Donald Trump xuống boongke trú ẩn của Nhà Trắng giữa các cuộc biểu tình vụ George Floyd.