Hé lộ hồ sơ sốc của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Ngọc Vân |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - đã bị khiếu kiện tới 18 lần.

Derek Chauvin làm việc cho Sở Cảnh sát thành phố Minneapolis trong hơn 18 năm, theo CNN. Nhưng chỉ sau 9 phút hôm 25.5, Chauvin trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ.

Đoạn video quay cảnh Chauvin ghì trên cổ người đàn ông da đen George Floyd trong gần 9 phút trước khi nạn nhân chết đã lan như "bão" trên khắp cả nước.

Kết quả là Chauvin bị sa thải, bị bắt giữ và bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai.

Cái chết của George Floyd dẫn đến các cuộc biểu tình sắc tộc ở Minneapolis và nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ đòi công lý cho Floyd và đòi cảnh sát Chauvin phải chịu trách nhiệm.

Chauvin dự kiến sẽ xuất hiện tại phiên tòa đầu tiên vào ngày 8.6.

Điều ít biết về sĩ quan kỳ cựu bị buộc tội trong cái chết của Floyd là anh ta đã bị 18 khiếu kiện trước đó - theo CNN.

Trước khi quỳ gối đè cổ Floyd, Chauvin là đối tượng của 18 đơn kiện đệ trình lên Sở Cảnh sát Minneapolis.

Cảnh sát xác nhận các hồ sơ khiếu kiện đã được nộp nhưng không nêu chi tiết lý do tại sao chúng được nộp hoặc nội dung khiếu kiện là gì.

Theo bản tóm tắt của Sở Cảnh sát Minneapolis, chỉ 2 trong số 18 khiếu kiện "liên quan đến kỷ luật". Trong cả 2 trường hợp này, Chauvin chỉ bị khiển trách.

Theo Cộng đồng chống lại sự tàn bạo của cảnh sát - một tổ chức phi lợi nhuận ở bang Minnesota có cơ sở dữ liệu về các khiếu nại chống lại các sĩ quan cảnh sát trong tiểu bang - Chauvin bị khiển trách miệng vì đã sử dụng "giọng điệu hạ nhục" và "ngôn từ xúc phạm".

Cả cơ sở dữ liệu của tổ chức phi lợi nhuận lẫn bản tóm tắt của Sở Cảnh sát Minneapolis đều không nói rõ ngày tháng của các đơn kiện cũng như nguyên nhân dẫn đến các khiếu nại.

Cựu sĩ quan cảnh sát Tou Thao - người cũng liên quan đến cái chết của George Floyd - cũng đã bị 6 đơn khiếu nại, 1 trong số đó vẫn còn bỏ ngỏ - bản tóm tắt cho biết. 5 khiếu kiện còn lại đã bị đóng mà không có quyết định kỷ luật nào.

2 cựu sĩ quan khác, J. Alexander Kueng và Thomas Lane, không có khiếu nại nào - theo bản tóm tắt của Sở Cảnh sát Minneapolis.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Song Minh |

Ông Obama khuyên biến cái chết của George Floyd thành “bước ngoặt thay đổi”, giục tiếp tục biểu tình ôn hoà.

Những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc người da đen rúng động nước Mỹ

Ngọc Vân |

Ngoài George Floyd, nước Mỹ còn rúng động với những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc những người da đen khác.

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump giữa vụ George Floyd

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ coi đạo quân cánh tả Antifa là tổ chức khủng bố, trong bối cảnh bạo loạn sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ông Obama viết về vụ George Floyd: "Khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt"

Song Minh |

Ông Obama khuyên biến cái chết của George Floyd thành “bước ngoặt thay đổi”, giục tiếp tục biểu tình ôn hoà.

Những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc người da đen rúng động nước Mỹ

Ngọc Vân |

Ngoài George Floyd, nước Mỹ còn rúng động với những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc những người da đen khác.

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump giữa vụ George Floyd

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ coi đạo quân cánh tả Antifa là tổ chức khủng bố, trong bối cảnh bạo loạn sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết.