Động thái mới nhất của Tổng thống Trump giữa vụ George Floyd

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ coi đạo quân cánh tả Antifa là tổ chức khủng bố, trong bối cảnh bạo loạn sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết.

Tổng thống Donald Trump đưa ra thông báo trên Twitter hôm 31.5 sau các tweet cáo buộc phong trào bạo lực kéo dài trong các cuộc biểu tình về vụ giết George Floyd ở Minneapolis.

"Chúc mừng Vệ binh Quốc gia của chúng ta vì công việc tuyệt vời mà họ đã làm ngay lập tức khi đến thành phố Minneapolis, bang Minnesota, đêm qua" - ông Donald Trump viết.

"Những người theo chủ nghĩa vô chính phủ Antifa, cùng những người khác, đã nhanh chóng bị khống chế. Đáng lẽ điều này phải được thị trưởng thực hiện vào đêm đầu tiên và sẽ không có rắc rối nào!" - ông Donald Trump viết thêm.

Thông báo của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng trên khắp các thành phố của Mỹ trong ngày 30-31.5.

Một số cuộc biểu tình, ban đầu khởi đầu trong hòa bình, đã biến thành các cuộc đụng độ khiến nhiều người bị thương và khiến cả tài sản của cảnh sát và các doanh nghiệp tư nhân bị phá hủy.

Một số tiểu bang đã huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia để dập tắt bạo lực.

Các quan chức chính phủ Mỹ cho rằng nguồn gốc gây bạo lực lan rộng là "những người bên ngoài". Tuy nhiên, các quan chức có đánh giá khác nhau về "những người bên ngoài" này - nên cáo buộc những kẻ cực đoan cánh tả hay những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng cực hữu là nguồn gốc của bạo lực.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz nói với các phóng viên hôm 30.5 rằng những người da trắng thượng đẳng từ bên ngoài đang tận dụng sự hỗn loạn.

John Harrington, ủy viên hội đồng về an toàn công cộng của bang, cũng cho biết đã có báo cáo về những kẻ da trắng thượng đẳng.

Trong khi đó, theo AP, các quan chức liên bang đã chỉ ra các tổ chức cực đoan cực đoan, chẳng hạn Tổng thống Donald Trump cáo buộc Antifa và các nhóm cực đoan khác đang dẫn dắt bạo lực.

Antifa - viết tắt của cụm từ “Anti-Fascist Action” (Hành động chống phát xít) - bao gồm một số nhóm các nhà hoạt động ở Mỹ được biết đến là đã sử dụng hành động trực tiếp hoặc bạo lực thể chất để chống lại những kẻ da trắng thượng đẳng hoặc phát xít mới trong các cuộc biểu tình.

Sau động thái của Tổng thống Donald Trump, nhiều người đã nhanh chóng chỉ ra rằng Mỹ chỉ có thể coi các thực thể nước ngoài là các tổ chức khủng bố.

Mỹ chưa có luật khủng bố trong nước - có nghĩa là không có cơ chế pháp lý nào để ông Donald Trump chỉ định Antifa là một tổ chức khủng bố.

Trong một tuyên bố hôm 31.5 đề cập đến cả cái chết của George Floyd và các cuộc bạo loạn, Tổng chưởng lý Mỹ William Barr buộc tội "các phần tử cực đoan bạo lực", đặc biệt là Antifa, về việc biến cuộc biểu tình ôn hòa thành bạo loạn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ lúng túng khi Iran “đá xoáy” vụ George FLoyd

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mikeo Pompeo lúng túng đáp trả Ngoại trưởng Iran Javad Zarif về vụ người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết.

Luật sư gia đình George Floyd: Cảnh sát Mỹ có "văn hóa tử thần”

Song Minh |

George Floyd chết dưới tay sĩ quan mặc quân phục, một lần nữa chứng minh rằng Mỹ có nền “văn hóa cảnh sát tử thần nhất” - điều không thể tìm thấy trong thế giới hiện đại - luật sư của gia đình nạn nhân lên tiếng.

Xe tải lao vào đám đông người biểu tình sau cái chết của George Floyd

Song Minh |

Một chiếc xe bán tải đã lao vào đám đông người biểu tình vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở thủ phủ Florida ngày 30.5.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ngoại trưởng Mỹ lúng túng khi Iran “đá xoáy” vụ George FLoyd

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mikeo Pompeo lúng túng đáp trả Ngoại trưởng Iran Javad Zarif về vụ người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết.

Luật sư gia đình George Floyd: Cảnh sát Mỹ có "văn hóa tử thần”

Song Minh |

George Floyd chết dưới tay sĩ quan mặc quân phục, một lần nữa chứng minh rằng Mỹ có nền “văn hóa cảnh sát tử thần nhất” - điều không thể tìm thấy trong thế giới hiện đại - luật sư của gia đình nạn nhân lên tiếng.

Xe tải lao vào đám đông người biểu tình sau cái chết của George Floyd

Song Minh |

Một chiếc xe bán tải đã lao vào đám đông người biểu tình vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở thủ phủ Florida ngày 30.5.