Thủ tướng Anh thăm Ukraina lần cuối, tặng thêm vũ khí

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Boris Johnson thăm Ukraina hôm 24.8, công bố gói vũ khí mới cho Kiev.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đến Kiev đúng vào ngày kỷ niệm 31 năm Ngày Độc lập của Ukraina - RT đưa tin. Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Johnson đến thủ đô Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.

Thúc giục Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phớt lờ những lời kêu gọi đàm phán, Thủ tướng Johnson công bố lô vũ khí mới trị giá 63 triệu USD cho Ukraina.

Sau khi cùng giới báo chí dạo quanh các đường phố ở Kiev, Thủ tướng Johnson xuất hiện trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky, trong đó ông kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraina không nên “tiến hành một số kế hoạch đàm phán hời hợt” với Nga. Không rõ ông Johnson đang đề cập đến kế hoạch cụ thể nào, nhưng các quan chức Anh đã nhiều lần công khai kêu gọi Kiev không tham gia các cuộc đàm phán với Mátxcơva.

“Vương quốc Anh ở bên các bạn và sẽ ở bên các bạn trong những ngày tháng sắp tới. Các bạn có thể và sẽ giành chiến thắng” - ông Johnson nói với ông Zelensky.

Nhân dịp này, ông Johnson công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina trị giá 54 triệu bảng Anh (63 triệu USD). Theo thông cáo báo chí của Downing Street, gói viện trợ này sẽ bao gồm các máy bay không người lái tự sát, 850 máy bay không người lái siêu nhỏ Black Hornet - loại trực thăng có kích thước bằng một chiếc điện thoại di động, cung cấp video và hình ảnh tĩnh cho người điều khiển.

Tổng cộng, Anh đã viện trợ quân sự cho Ukraina hơn 2,3 tỉ bảng Anh (2,7 tỉ USD) kể từ tháng 2, và đang huấn luyện các tân binh Ukraina trên đất Anh. Chương trình huấn luyện được Vương quốc Anh công bố vào tháng trước, ngay sau khi Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng quân đội Ukraina mất từ ​​100 đến 200 binh sĩ mỗi ngày, chưa kể những người bị thương, trên chiến trường mà ông mô tả là “địa ngục”.

Ngày 24.8 đánh dấu sáu tháng kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina bắt đầu và cũng là ngày kỷ niệm 31 năm Ngày Độc lập của Ukraina.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhân ngày này đã công bố gói vũ khí mới trị giá gần 3 tỉ USD - gói vũ khí lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraina cho đến nay.

Đối với ông Johnson, chuyến đi Kiev là chuyến đi cuối cùng của ông trên cương vị thủ tướng Anh. Ông Johnson sẽ rời nhiệm sở sau hai tuần nữa, sau khi từ chức hồi tháng 7 trong bối cảnh nhiều vụ bê bối.

Hai ứng viên cuối cùng đang tranh cử để thay thế ông Johnson là Ngoại trưởng Liz Truss - người có quan điểm cứng rắn về Nga, người đã hứa là "người bạn lớn nhất" của Ukraina - hoặc cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, người đã hứa rằng Vương quốc Anh sẽ “vẫn là đồng minh mạnh nhất của Ukraina”. Kết quả dự kiến sẽ có vào ngày 5.9.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga lý giải tốc độ chậm của chiến dịch quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Nga cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraina diễn ra chậm là có chủ ý.

Nga thắng lớn ở vùng chiến lược quan trọng của Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga báo cáo đã đạt thắng lợi đáng kể ở khu vực chiến lược phía nam Ukraina.

Ukraina “đau buồn” vì Thủ tướng Anh từ chức

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố việc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức gây “đau buồn” cho tất cả người dân Ukraina.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nga lý giải tốc độ chậm của chiến dịch quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Nga cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraina diễn ra chậm là có chủ ý.

Nga thắng lớn ở vùng chiến lược quan trọng của Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga báo cáo đã đạt thắng lợi đáng kể ở khu vực chiến lược phía nam Ukraina.

Ukraina “đau buồn” vì Thủ tướng Anh từ chức

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố việc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức gây “đau buồn” cho tất cả người dân Ukraina.