Ukraina “đau buồn” vì Thủ tướng Anh từ chức

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố việc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức gây “đau buồn” cho tất cả người dân Ukraina.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đưa ra lời chào tạm biệt nồng ấm với Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ông đệ đơn từ chức hôm 7.7 - RT đưa tin. Ông Zelensky cho biết, việc ông Johnson từ chức gây “đau buồn” cho tất cả người dân Ukraina, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Kiev và London sẽ vẫn là “bạn bè và đồng minh mạnh mẽ” sau này.

“Bạn Boris Johnson, tất cả người dân Ukraina đều rất buồn trước tin lãnh đạo Đảng Bảo thủ từ chức. Chúng tôi chân thành biết ơn sự giúp đỡ quyết đoán và không khoan nhượng từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Đặc biệt cảm ơn sự lãnh đạo của ông trong việc bảo vệ lợi ích của Ukraina trên trường quốc tế” - Tổng thống Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội, kèm bức ảnh chụp chung với ông Johnson trong chuyến thăm gần đây của ông tới Kiev.

“Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng sự ủng hộ của Vương quốc Anh sẽ được duy trì. Chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn thực sự và những đồng minh mạnh mẽ” - ông Zelensky nói thêm.

Ông Boris Johnson là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Kiev kể từ khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2. Mặc dù London đã là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Kiev trước khi xảy ra xung đột, nhưng đã mở rộng đáng kể việc cung cấp vũ khí trong bối cảnh chiến sự xảy ra, cam kết viện trợ quân sự gần 2,3 tỉ bảng cho Kiev. Thủ tướng Anh cũng trở thành một trong những nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Kiev vào tháng 4.

Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức hôm 7.7.2022 tại Số 10 Phố Downing. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức hôm 7.7.2022 tại Số 10 Phố Downing. Ảnh: AFP

Phản ứng về việc từ chức của Thủ tướng Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Mọi người đều rõ ràng rằng các chế độ tự do đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị, ý thức hệ và kinh tế sâu sắc. Tình hình bán phân rã của nước Anh gây lo ngại”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: “Về phần ông Johnson, ông ấy không thích chúng tôi lắm. Chúng tôi cũng không ưa ông ấy”.

Ngày 7.7, Nhà Trắng đưa ra tuyên bố về tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Anh trong việc hỗ trợ Ukraina, sau thông tin Thủ tướng Boris Johnson đã từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ và sẽ rời khỏi số 10 Phố Downing sau khi có thủ tướng mới. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden thậm chí còn không nhắc tên ông Johnson.

"Vương quốc Anh và Mỹ là những người bạn và đồng minh thân thiết nhất, mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân của chúng ta vẫn bền chặt và lâu dài" - CBS News dẫn tuyên bố của ông Joe Biden.

“Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Vương quốc Anh, cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới, trên một loạt các ưu tiên quan trọng. Điều đó bao gồm việc duy trì một cách tiếp cận mạnh mẽ và đoàn kết để hỗ trợ người dân Ukraina trong cuộc xung đột với Nga, và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”, tuyên bố của ông Biden cho biết.

Bản thân Tổng thống Biden nói với CNN rằng ông không có bình luận gì thêm về việc từ chức của ông Johnson.

Ông Johnson đã dẫn dắt Đảng Bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử vào năm 2019 và đưa Vương quốc Anh ra khỏi EU thành công. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và lạm phát lịch sử, Đảng Bảo thủ đã phản đối ông Johnson, bề ngoài là vì vụ bê bối tiệc tùng trong thời gian giãn cách vì COVID-19.

Mặc dù ông Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 6.6, nhưng sức ép buộc ông từ chức ngày càng lớn. Ngày 7.7, Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi hơn 50 quan chức chính phủ, bao gồm một loạt bộ trưởng và thứ trưởng, từ chức trước đó. Tạm thời ông Johnson sẽ vẫn giữ vị trí thủ tướng Anh cho đến khi có người thay thế.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức

Hải Anh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức ngày 7.7 trước áp lực nặng nề từ các nhà lập pháp trong chính đảng của ông.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến ​​từ chức

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong ngày 7.7, nhưng sẽ tạm thời ở lại vị trí thủ tướng cho tới khi có lãnh đạo mới.

Nội các từ chức hàng loạt, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Khánh Minh |

Trong động thái gây sức ép đòi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, trong vòng 24 giờ qua, có tới 35 nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, trong đó có tới 16 thứ-bộ trưởng đồng loạt ra đi.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức

Hải Anh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức ngày 7.7 trước áp lực nặng nề từ các nhà lập pháp trong chính đảng của ông.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến ​​từ chức

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong ngày 7.7, nhưng sẽ tạm thời ở lại vị trí thủ tướng cho tới khi có lãnh đạo mới.

Nội các từ chức hàng loạt, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Khánh Minh |

Trong động thái gây sức ép đòi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, trong vòng 24 giờ qua, có tới 35 nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, trong đó có tới 16 thứ-bộ trưởng đồng loạt ra đi.