Nga lý giải tốc độ chậm của chiến dịch quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Nga cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraina diễn ra chậm là có chủ ý.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, chiến dịch quân sự của Nga ở quốc gia láng giềng Ukraina đang diễn ra theo đúng kế hoạch. RT dẫn lời ông Shoigu tuyên bố, tốc độ tương đối chậm là kết quả của một quyết định có chủ ý để bảo vệ tính mạng dân thường.

Phát biểu tại một sự kiện quốc tế ngày 24.8, Bộ trưởng Sergei Shoigu nhấn mạnh, Nga "tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật nhân đạo" ở Ukraina, phản bác những tuyên bố ngược lại của Kiev.

“Chúng tôi làm mọi việc để tránh thương vong cho dân thường. Chắc chắn, nó làm chậm tốc độ của cuộc tấn công, nhưng chúng tôi thực hiện cách tiếp cận này một cách có ý thức” - ông Shoigu nói thêm.

Bộ trưởng Shoigu đối chiếu các ưu tiên của Nga ở Ukraina với các ưu tiên của Mỹ và đồng minh. Ông nói, việc liên tục cung cấp vũ khí cho Kiev và các chính sách khác của phương Tây chỉ kéo dài xung đột và làm tăng tổn thất về nhân lực.

Các quốc gia phương Tây cáo buộc Nga phát động cuộc chiến vô cớ chống lại quốc gia láng giềng, tuyên bố tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraina “chừng nào có thể”. Trong khi đó, Nga tin rằng chiến dịch này là cần thiết để ngăn chặn sự bành trướng đang lan rộng của NATO sang Ukraina. Mátxcơva nói rằng các đối thủ của họ muốn "chiến đấu đến người Ukraina cuối cùng" để làm tổn thương Nga.

Bộ trưởng Shoigu đưa ra những bình luận trên trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhóm an ninh khu vực Á-Âu bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan và các thành viên khác.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga thắng lớn ở vùng chiến lược quan trọng của Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga báo cáo đã đạt thắng lợi đáng kể ở khu vực chiến lược phía nam Ukraina.

Hiệp hội thương mại Đức: Đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina

Khánh Minh |

Hiệp hội thương mại Đức kêu gọi “đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina”, yêu cầu Thủ tướng Scholz chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga để cứu nền kinh tế.

Nga đánh giá khả năng chấm dứt xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Xung đột Ukraina càng kéo dài thì càng khó giải quyết, theo nhà ngoại giao cấp cao của Nga.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nga thắng lớn ở vùng chiến lược quan trọng của Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga báo cáo đã đạt thắng lợi đáng kể ở khu vực chiến lược phía nam Ukraina.

Hiệp hội thương mại Đức: Đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina

Khánh Minh |

Hiệp hội thương mại Đức kêu gọi “đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina”, yêu cầu Thủ tướng Scholz chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga để cứu nền kinh tế.

Nga đánh giá khả năng chấm dứt xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Xung đột Ukraina càng kéo dài thì càng khó giải quyết, theo nhà ngoại giao cấp cao của Nga.