Nga thắng lớn ở vùng chiến lược quan trọng của Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga báo cáo đã đạt thắng lợi đáng kể ở khu vực chiến lược phía nam Ukraina.

RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.8 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào tỉnh Nikolaev của Ukraina - khu vực chiến lược quan trọng ở phía nam đất nước - và chiếm được 12km2.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov, các lực lượng Nga và đồng minh đã tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraina bảo vệ thị trấn Aleksandrovka và tiếp cận được biên giới hành chính của tỉnh Nikolaev.

Thị trấn này thuộc tỉnh Kherson của Ukraina - nơi hầu như nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong nhiều tháng. Aleksandrovka nằm trên bờ biển của cửa sông Dnepr-Bug, cả hai con sông đều đổ vào Biển Đen.

Sông Bug bắt nguồn từ phía bắc, nơi có thành phố Nikolaev, thủ phủ của tỉnh cùng tên - là thành phố cảng và công nghiệp quan trọng, đồng thời là thành trì lớn của quân đội Ukraina.

Trung tướng Konashenkov cho biết thêm, quân đội Nga đã tiến vào tỉnh Nikolaev và giành quyền kiểm soát 12km2. Ông xác định vị trí của cuộc tiến công là gần làng Komsomolskoye.

Các lực lượng Nga cũng đã kiểm soát một phần nhỏ phía đông nam của tỉnh Nikolaev, giáp với tỉnh Kherson.

Trước đó vào tháng 8, các nhà chức trách tỉnh Nikolaev tiến hành cuộc trấn áp lớn đối với những người bị nghi ngờ là thân Nga tại thủ phủ của tỉnh. Thành phố bị phong tỏa hai ngày trong khi cơ quan thực thi pháp luật sàng lọc các "cộng tác viên" tình nghi cung cấp thông tin tình báo cho Nga.

Vitaly Kim - người đứng đầu chính quyền - cho biết, ông không tin tưởng bất cứ ai trong thành phố sẽ trung thành với Kiev và ám chỉ rằng, ông có thể ra lệnh thanh trừng “những kẻ phản bội”.

Ngày 24.8, Ukraina kỷ niệm 31 năm tách khỏi Liên Xô, cũng là ngày đánh dấu tròn 6 tháng Nga tiến hành chiến dịch quân sự. Ngày Độc lập của Ukraina được tổ chức bằng những lễ kỷ niệm nhỏ trước mối đe dọa của các cuộc tấn công từ đất liền, trên không và trên biển - theo Reuters.

Các cuộc tụ tập công khai bị cấm ở thủ đô Kiev và lệnh giới nghiêm đang có hiệu lực ở thành phố Kharkiv ở tiền tuyến phía đông, nơi đã trải qua nhiều tháng pháo kích.

Chính phủ đặt những xác xe tăng và xe bọc thép của Nga đã cháy rụi như những chiến lợi phẩm ở trung tâm Kiev.

Xác xe tăng Nga ở trung tâm Kiev, ngày 21.8.2022. Ảnh: Reuters
Xác xe tăng Nga ở trung tâm Kiev, ngày 21.8.2022. Ảnh: Reuters

Tối 23.8, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cảnh báo về khả năng xảy ra "những hành động khiêu khích của Nga”, các nhà chức trách kêu gọi người dân cảnh giác với các cuộc không kích.

“Chúng tôi đang chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với nhà nước của chúng tôi và cũng tại thời điểm mà chúng tôi đã đạt được mức độ đoàn kết dân tộc lớn nhất" - Tổng thống Zelensky nói.

Trước đó, cùng ngày 23.8, ông Zelensky nói với đại diện của khoảng 60 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về Crimea rằng, Ukraina bằng mọi cách sẽ đánh đuổi lực lượng Nga ra khỏi bán đảo mà không cần hỏi ý kiến ​​các nước trước.

Lực lượng vũ trang Ukraina cho hay, tính đến nay, đã có gần 9.000 quân nhân thiệt mạng trong cuộc chiến.

Nga không công khai thiệt hại của mình nhưng tình báo Mỹ ước tính có 15.000 người Nga thiệt mạng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đi tận Canada, Đức vẫn không tìm được nguồn thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Các nỗ lực của Thủ tướng Đức tìm nguồn thay thế khí đốt Nga trong chuyến công du Canada không mấy thành công - tờ Die Zeit đưa tin hôm 23.8.

Một nước EU từ chối trả bằng đồng rúp muốn Nga nối lại khí đốt

Ngọc Vân |

Bulgaria nói rằng các cuộc đàm phán để nối lại nguồn cung khí đốt Nga là “không thể tránh khỏi”.

Hiệp hội thương mại Đức: Đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina

Khánh Minh |

Hiệp hội thương mại Đức kêu gọi “đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina”, yêu cầu Thủ tướng Scholz chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga để cứu nền kinh tế.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đi tận Canada, Đức vẫn không tìm được nguồn thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Các nỗ lực của Thủ tướng Đức tìm nguồn thay thế khí đốt Nga trong chuyến công du Canada không mấy thành công - tờ Die Zeit đưa tin hôm 23.8.

Một nước EU từ chối trả bằng đồng rúp muốn Nga nối lại khí đốt

Ngọc Vân |

Bulgaria nói rằng các cuộc đàm phán để nối lại nguồn cung khí đốt Nga là “không thể tránh khỏi”.

Hiệp hội thương mại Đức: Đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina

Khánh Minh |

Hiệp hội thương mại Đức kêu gọi “đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina”, yêu cầu Thủ tướng Scholz chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga để cứu nền kinh tế.