Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến ​​từ chức

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong ngày 7.7, nhưng sẽ tạm thời ở lại vị trí thủ tướng cho tới khi có lãnh đạo mới.

BBC đưa tin, Thủ tướng Anh Johnson Boris dự kiến ​​sẽ đưa ra tuyên bố từ chức trong ngày hôm nay (7.7).

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh làn sóng từ chức trong chính phủ Anh và đảng đã vượt quá 50 người tính đến ngày 7.7, khi Bộ trưởng Bắc Ireland Brandon Lewis trở thành thành viên nội các đầu tiên trong ngày từ chức, tiếp theo sau là 7 bộ trưởng khác.

Ông Nadhim Zahawi - người được ông Johnson bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính chưa đầy 48 giờ trước đó - cũng công khai thúc giục thủ tướng từ chức.

Hơn 40 thứ trưởng, bộ trưởng và nghị sĩ đã từ chức hôm 6.7 - một kỷ lục trong khoảng thời gian 24 giờ. Ngay cả đến đêm muộn, các đơn từ chức vẫn tiếp tục, với Bộ trưởng Xứ Wales, ông Hart, từ chức ngay trước 23h00.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cũng kêu gọi ông Johnson từ chức nhưng cho biết ông sẽ giữ nguyên vai trò của mình để bảo vệ an ninh quốc gia.

Hôm 5.7, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế Anh từ chức chỉ vài phút sau khi Thủ tướng Johnson lên truyền hình xin lỗi vì đã bổ nhiệm nghị sĩ Christopher Pincher vào một chức vụ trong chính phủ dù được thông báo về một cáo buộc với ông này.

Thủ tướng Johnson thừa nhận ông đã được thông báo về đơn khiếu nại vào năm 2019 - nhưng đã phạm phải "sai lầm tồi tệ" khi không hành động.

Chỉ một tháng trước, ông Johnson đã vượt qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện.

Trước đó, ông Johnson chịu chỉ trích vì thông tin lộ ra rằng một loạt hoạt động được cho là vi phạm quy tắc COVID-19 đã diễn ra trong chính phủ của ông. Ông Johnson trở thành thủ tướng Anh đầu tiên tại vị bị phạt tiền vì hành vi vi phạm này.

Tình thế hiện tại khác xa so với thời điểm ông Johnson, 58 tuổi, lên nắm quyền vào năm 2019 khi ông giành được đa số phiếu, chiếm được phiếu bầu ở những khu vực ở Anh chưa bao giờ ủng hộ Đảng Bảo thủ của ông trước đây.

Một cuộc tranh cử lãnh đạo Đảng Bảo thủ sẽ diễn ra vào mùa hè này và một thủ tướng mới sẽ do đảng chọn khi đó.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nội các từ chức hàng loạt, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Khánh Minh |

Trong động thái gây sức ép đòi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, trong vòng 24 giờ qua, có tới 35 nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, trong đó có tới 16 thứ-bộ trưởng đồng loạt ra đi.

Hai bộ trưởng đột ngột từ chức, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế Anh đột ngột từ chức hôm 5.7 trong động thái mà theo giới quan sát có thể báo hiệu sự kết thúc nhiệm kỳ của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Thủ tướng Anh tìm cách nắm quyền đến giữa những năm 2030

Song Minh |

Thủ tướng Anh Johnson Boris đặt mục tiêu tiếp tục nắm quyền đến giữa thập kỷ tới, bất chấp những lời kêu gọi ông từ chức.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nội các từ chức hàng loạt, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Khánh Minh |

Trong động thái gây sức ép đòi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, trong vòng 24 giờ qua, có tới 35 nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, trong đó có tới 16 thứ-bộ trưởng đồng loạt ra đi.

Hai bộ trưởng đột ngột từ chức, Thủ tướng Anh đối mặt khủng hoảng

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế Anh đột ngột từ chức hôm 5.7 trong động thái mà theo giới quan sát có thể báo hiệu sự kết thúc nhiệm kỳ của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Thủ tướng Anh tìm cách nắm quyền đến giữa những năm 2030

Song Minh |

Thủ tướng Anh Johnson Boris đặt mục tiêu tiếp tục nắm quyền đến giữa thập kỷ tới, bất chấp những lời kêu gọi ông từ chức.