Theo chân phóng viên Hàn khám phá Hà Nội trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Phóng viên ảnh của tờ Korea Times đã ghi lại những khoảnh khắc thanh bình ở Hà Nội và chia sẻ với độc giả quê nhà. Đó là những em bé đá bóng trong công viên, người bán hàng rong, những điểm du lịch ở Hà Nội như nhà thờ Lớn, nhà tù Hỏa Lò, chùa Quán Sứ...

Phóng viên Hàn Quốc Choi Won-suk đã dạo quanh Hà Nội, Việt Nam và ghi lại những hình ảnh thanh bình 2 ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra ngày 27-28.2.

Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên Hàn Quốc Choi Won-suk gửi về quê nhà từ Việt Nam. Những hình ảnh cho thấy cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam trước ngày diễn ra một trong những sự kiện chính trị toàn cầu lớn nhất của năm nay.

Tờ báo cũng cho biết, Việt Nam là một quốc gia đang vươn lên về kinh tế sau nhiều thập kỷ chiến tranh.

Nhà thờ  St.Joseph ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  rất đông du khách vào ngày 23.2, bốn ngày trước hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp đầu tiên vào tháng 6.2018. Ảnh: Korea Times.
Nhà thờ St.Joseph ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, rất đông du khách vào ngày 23.2, bốn ngày trước hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp đầu tiên vào tháng 6.2018. Ảnh: Korea Times.
Du khách đến chùa Quán Sứ, Hà Nội cầu nguyện vào ngày 25.2. Công trình được xây dựng vào thế kỷ 15 để tiếp đón các đại sứ nước ngoài tới Hà Nội và hiện là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngôi đền được cải tạo vào năm 1822 để người dân địa phương có thể đến lễ bái tại đây. Ảnh: Korea Times.
Du khách đến chùa Quán Sứ, Hà Nội cầu nguyện vào ngày 25.2. Công trình được xây dựng vào thế kỷ 15 để tiếp đón các đại sứ nước ngoài tới Hà Nội. Chùa được cải tạo vào năm 1822 để người dân địa phương có thể đến lễ bái. Hiện chùa Quán sứ là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phóng viên Hàn Quốc giới thiệu trong bài viết. Ảnh: Korea Times.
Du khách đến nhà tù Hỏa lò (Maison Centrale) ở quận Hoàn Kiếm của Hà Nội, xem những hình ảnh từ chiến tranh hôm 25.2. Nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng vào cuối những năm 1800. Đây cũng là địa điểm mà Việt Nam từng sử dụng để nhốt các tù binh Mỹ trong chiến tranh. Nhà tù này là nơi giam giữ nhiều nhân vật như cố Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam Pete Peterson. Nhà tù Hỏa Lò ở vị trí ngay gần trung tâm báo chí quốc tế (IMC).
Du khách đến nhà tù Hỏa lò (Maison Centrale) ở quận Hoàn Kiếm của Hà Nội, xem những hình ảnh từ chiến tranh hôm 25.2. Nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng vào cuối những năm 1800. Đây cũng là địa điểm mà Việt Nam từng sử dụng để nhốt các tù binh Mỹ trong chiến tranh. Nhà tù này là nơi giam giữ nhiều nhân vật nổi tiếng như cố Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam Pete Peterson. Nhà tù Hỏa Lò ở vị trí ngay gần trung tâm báo chí quốc tế (IMC) của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: Korea Times.
Trung tâm truyền thông quốc tế cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Cung văn hóa hữu nghị trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Trung tâm chính thức bắt đầu hoạt động vào ngày 26.2. Ảnh: Korea Times.
Trung tâm báo chí quốc tế cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Cung văn hóa hữu nghị trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Trung tâm chính thức bắt đầu hoạt động vào ngày 26.2. Ảnh: Korea Times.
Các binh sĩ Việt Nam kiểm tra xung quanh Nhà khách Chính phủ ở trung tâm Hà Nội, Việt Nam ngày 25.2. Ảnh: Korea Times.
Các binh sĩ Việt Nam kiểm tra xung quanh Nhà khách Chính phủ ở trung tâm Hà Nội, Việt Nam ngày 25.2. Ảnh: Korea Times.
Các binh sĩ Việt Nam kiểm tra xung quanh Nhà khách Chính phủ ở trung tâm Hà Nội, Việt Nam ngày 25.2. Ảnh: Korea Times.
Du khách đến đường tàu ở khu phố cổ Hà Nội, Việt Nam, đi dạo dọc theo đường ray hoặc ngắm nhìn điểm du lịch nổi tiếng từ tầng trên của một quán cà phê, ngày 24.2. Ảnh của Korea Times.
Du khách đến đường tàu ở khu phố cổ Hà Nội, Việt Nam, đi dạo dọc theo đường ray hoặc ngắm nhìn điểm du lịch nổi tiếng từ tầng trên của một quán cà phê, ngày 24.2. Ảnh của Korea Times.
Du khách đến đường tàu ở khu phố cổ Hà Nội,đi dạo dọc theo đường ray hoặc ngắm nhìn điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô từ tầng trên của một quán cà phê, ngày 24.2. Ảnh: Korea Times.
Trẻ em chơi bóng đá tại Công viên Thống Nhất, còn được gọi là Công viên Lenin, ở quận Ba Đình của Hà Nội vào ngày 24.2. Ảnh: Korea Times.
Trẻ em chơi bóng đá tại Công viên Thống Nhất, còn được gọi là Công viên Lenin, Hà Nội vào ngày 24.2. Ảnh: Korea Times.
Lee Won-jae (trái) và Kim Seung-hee - cặp đôi người Hàn Quốc trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc - hanbok chụp ảnh trước nhà thờ St.Joseph ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 24.2. Ảnh: Korea Times.
Lee Won-jae (trái) và Kim Seung-hee - cặp đôi người Hàn Quốc trong trang phục truyền thống hanbok chụp ảnh trước nhà thờ St.Joseph ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 24.2. Ảnh: Korea Times.
Một người bán rau ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 24.2. Ảnh: Korea Times.
Một người bán rau ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 24.2. Ảnh: Korea Times.
Khách tại một cửa hàng bán lẻ quần áo ở Hà Nội, nơi có trưng bày áo phông in hình vẽ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.2. Ảnh: Korea Times.
Khách tại một cửa hàng bán lẻ quần áo ở Hà Nội, nơi có trưng bày áo phông in hình vẽ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.2. Ảnh: Korea Times.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Tạ Quang |

Phóng viên quốc tế đang tác nghiệp sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du lịch tại Hà Long, Ninh Bình… miễn phí. Đây là một trong những kế hoạch mà Tổng cục Du lịch đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nhân sự kiện quốc tế này.

Hà Nội đăng cai thượng đỉnh Mỹ-Triều đúng dịp 20 năm là TP vì hòa bình

Vân Anh |

Hà Nội vui và tự hào vì được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đặc biệt đúng vào dịp thủ đô Hà Nội kỷ niệm 20 năm là “Thành phố vì hoà bình”.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cả thế giới đang hướng về Hà Nội

Vân Anh |

Việt Nam một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, khi “Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng bước lên con tàu hoà bình”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Tạ Quang |

Phóng viên quốc tế đang tác nghiệp sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du lịch tại Hà Long, Ninh Bình… miễn phí. Đây là một trong những kế hoạch mà Tổng cục Du lịch đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nhân sự kiện quốc tế này.

Hà Nội đăng cai thượng đỉnh Mỹ-Triều đúng dịp 20 năm là TP vì hòa bình

Vân Anh |

Hà Nội vui và tự hào vì được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đặc biệt đúng vào dịp thủ đô Hà Nội kỷ niệm 20 năm là “Thành phố vì hoà bình”.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cả thế giới đang hướng về Hà Nội

Vân Anh |

Việt Nam một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, khi “Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng bước lên con tàu hoà bình”.