Hà Nội đăng cai thượng đỉnh Mỹ-Triều đúng dịp 20 năm là TP vì hòa bình

Vân Anh |

Hà Nội vui và tự hào vì được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đặc biệt đúng vào dịp thủ đô Hà Nội kỷ niệm 20 năm là “Thành phố vì hoà bình”.

Phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra sáng 25.2, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội phấn khởi được chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

“Tại Hà Nội đã diễn ra nhiều hội nghị quốc tế lớn nhưng lần đầu tiên diễn ra hội nghị thượng đỉnh hoà bình của 2 quốc gia” – ông nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, về cơ bản, Hà Nội đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ liên quan toàn bộ công tác trang trí, trung tâm báo chí, nơi ở, địa điểm diễn ra các cuộc gặp.

Ông cho biết, về trang trí, Hà Nội đã hoàn thành 95 cụm banner, 3.000 điểm treo cờ của 2 nước, 27 LCD màn hình led… Đảm bảo vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, an toàn thực phẩm, cấp cứu khi có yêu cầu.

Thêm vào đó, công an Thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô là 2 lực lượng được giao nhiệm vụ chính đảm bảo an ninh trật tự, an ninh cho tất cả hoạt động trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các hoạt động liên quan…

“Hà Nội sẽ làm hết sức, cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động” – ông Chung cho biết.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông tin thêm, Hà Nội bố trí 4 chuyến xe buýt 2 tầng phục vụ 10 phút/lần. Tất cả hoạt động đi lại, tác nghiệp của phóng viên trên xe buýt, BRT có thẻ sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Ngoài ra, tại IMC sẽ in, cung cấp USB 6 tài liệu theo yêu cầu cho phóng viên về Hà Nội và Việt Nam. Toàn bộ hoạt động tác nghiệp tại IMC và Hà Nội luôn có cán bộ của Sở Ngoại vụ túc trực.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá những nét đặc sắc văn hóa của Việt Nam ngay tại IMC và bờ hồ Hoàn Kiếm trong suốt thời gian diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

“Hà Nội vui mừng và tự hào vì được chọn là địa điểm thượng đỉnh Mỹ-Triều. Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp Hà Nội kỷ niệm 20 năm là “Thành phố vì hoà bình” - thành phố duy nhất của Châu Á - Thái Bình Dương được UNESCO trao tặng danh hiệu này. Hà Nội sẽ làm tất cả để xứng đáng với sự vinh danh của UNESCO” – ông Chung khẳng định.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều chọn Việt Nam: Địa điểm an toàn, hấp dẫn

Thùy Dung |

Việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được tổ chức tại Việt Nam cho thấy, chúng ta đã ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế về một đất nước an toàn, tin cậy và hấp dẫn.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Miễn phí xe buýt cho phóng viên tác nghiệp

VƯƠNG TRẦN |

Các phóng viên có thẻ tác nghiệp của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được miễn phí khi sử dụng phương tiện xe buýt trong thời gian từ 25.2-2.3.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cả thế giới đang hướng về Hà Nội

Vân Anh |

Việt Nam một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, khi “Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng bước lên con tàu hoà bình”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều chọn Việt Nam: Địa điểm an toàn, hấp dẫn

Thùy Dung |

Việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được tổ chức tại Việt Nam cho thấy, chúng ta đã ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế về một đất nước an toàn, tin cậy và hấp dẫn.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Miễn phí xe buýt cho phóng viên tác nghiệp

VƯƠNG TRẦN |

Các phóng viên có thẻ tác nghiệp của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được miễn phí khi sử dụng phương tiện xe buýt trong thời gian từ 25.2-2.3.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cả thế giới đang hướng về Hà Nội

Vân Anh |

Việt Nam một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, khi “Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng bước lên con tàu hoà bình”.