Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cả thế giới đang hướng về Hà Nội

Vân Anh |

Việt Nam một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, khi “Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng bước lên con tàu hoà bình”.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27-28.2 khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam và sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, một thành viên có trách nhiệm có khả năng đóng góp vào hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trước đó, Việt Nam đã tham gia tích cực vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc (2014-2016), Hội đồng Kinh tế -Xã hội (2016-2018), Hội đồng chấp hành UNESCO (2015-2019), Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021…

Theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nhà bình luận các vấn đề quốc tế, có nhiều địa điểm được đưa ra để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2, nhưng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã chọn thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

“Tôi cho rằng việc chọn Hà Nội làm địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được Washington và Bình Nhưỡng xem xét hết sức kỹ lưỡng. Theo tôi, có một số lý do để Mỹ và Triều Tiên chọn Hà Nội làm địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần này” - Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói với Lao Động.

Thứ nhất, Việt Nam có quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Triều Tiên. Quan hệ của Việt Nam và Triều Tiên với Mỹ khá giống nhau. Trong quá khứ, cả hai nước đều tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ và chịu sự cấm vận lâu dài, khắc nghiệt của Mỹ.

Đến nay, Việt Nam và Mỹ không những đã bình thường hoá quan hệ mà còn trở thành những đối tác quan trọng của nhau. Từ cựu thù sau chiến tranh, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, tăng cường và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chính trị, ngoại giao, đến quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây có thể là hình mẫu về sự hoà giải giữa hai cựu thù mà cả Mỹ và Triều Tiên mong muốn hướng tới.

Thứ hai, Việt Nam đã từng đăng cai thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn. Mới đây nhất, năm 2017, chúng ta đã đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC, năm 2018 lại tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới khu vực (WEF) với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia và hàng ngàn khách quốc tế. Các hội nghị này đều đạt được kết quả hết sức tốt đẹp được các nước đánh giá cao cả về nội dung, chương trình, tổ chức, an ninh và hậu cần. Việt Nam hoàn toàn có khả năng và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn tầm vóc quốc tế.

Thứ ba, Việt Nam bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã khôi phục lại đất nước và đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế do đường lối cải cách và mở cửa. Chúng ta sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với các bạn Triều Tiên trong công cuộc xây dựng kinh tế. Tổng thống Donald Trump nói: "Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un sẽ trở thành cường quốc kinh tế vĩ đại. Triều Tiên sẽ trở thành một loại tên lửa khác - tên lửa kinh tế".

Thứ tư, Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, người dân thân thiện, yêu hoà bình. Trong 15 năm qua, Hà Nội vẫn là thủ đô duy nhất trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương được nhận giải thưởng “Thành phố vì hòa bình” của Uỷ ban Khoa học, Giáo dục và Văn hoá (UNESCO). Việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Hà Nội nhận giải thưởng “thành phố vì hòa bình” là một vinh dự lớn cho người dân thủ đô. Đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần này, một lần nữa Hà Nội đang thể hiện mình là một thành phố đang đóng góp cho hoà bình.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định với Lao Động rằng, với thiện chí của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un, với sự đóng góp tích cực của Việt Nam, ông tin tưởng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, chỉ riêng việc Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un gặp nhau lần 2 sau 8 tháng đã là một thành công. Tại cuộc gặp thượng đỉnh Singapore ngày 12.6.2018, hai bên đã đạt được thoả thuận về các nguyên tắc cơ bản làm khuôn khổ cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

“Trên cơ sở tuyên bố Singapore, tôi tin rằng Mỹ và Triều Tiên sẽ thoả thuận được những bước đi cụ thể để giải quyết những vấn đề trong quan hệ hai nước” - Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh lần này tại Hà Nội, các quan chức cao cấp của hai bên đã gặp nhau nhiều lần để chuẩn bị rất kỹ về nội dung cho cuộc gặp.

“Trong tình hình như vậy, tôi nghĩ không có lý do gì để Mỹ và Triều Tiên không đạt được thoả thuận. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã cùng bước lên con tàu hoà bình và con tàu này đang chuẩn bị rời bến. Phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng hy vọng con tàu sẽ cập bến an toàn” - Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu không xảy ra sơ suất nào trong thượng đỉnh Mỹ-Triều

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong chuyến kiểm tra Trung tâm báo chí sáng 24.2.

Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Khánh Minh |

Triều Tiên hôm nay lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội, vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.

Thượng đỉnh Hà Nội là bước quan trọng tiến tới mục tiêu tối thượng

Thanh Hà |

Ngày 23.2, giờ Hà Nội, văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắng công bố thông tin điện báo của quan chức chính phủ cấp cao với báo giới hôm 21.2 về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thủ tướng yêu cầu không xảy ra sơ suất nào trong thượng đỉnh Mỹ-Triều

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong chuyến kiểm tra Trung tâm báo chí sáng 24.2.

Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Khánh Minh |

Triều Tiên hôm nay lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội, vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.

Thượng đỉnh Hà Nội là bước quan trọng tiến tới mục tiêu tối thượng

Thanh Hà |

Ngày 23.2, giờ Hà Nội, văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắng công bố thông tin điện báo của quan chức chính phủ cấp cao với báo giới hôm 21.2 về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, Việt Nam.