Tây Ban Nha sẽ xét nghiệm COVID-19 với người không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Tây Ban Nha cho biết hôm 6.4, quốc gia này có kế hoạch sẽ mở rộng xét nghiệm COVID-19 với người không có triệu chứng.

Cũng giống như Italia, Tây Ban Nha có tỉ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong giảm trong những ngày gần đây, dẫn đến hy vọng đỉnh dịch đã qua. Vào ngày 5.4, quốc gia này xác nhận có 674 ca tử vong trong vòng 24 giờ - tổng cộng tăng 6%, nhưng chỉ bằng một nửa so với tuần trước.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc nới lỏng dần lệnh phong tỏa dựa vào việc quan trọng nhất là xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để tìm ra người bệnh" - Reuters dẫn lại lời Ngoại trưởng Arancha Gonzalez phát ngôn trên kênh Antena 3.

Cho đến nay chỉ có những người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus mới được kiểm tra, tuy nhiên, việc xét nghiệm sẽ tập trung mở rộng hơn để phát hiện những người mang mầm bệnh mà không biểu hiện triệu chứng.

Bộ trưởng cho biết, các công ty ở Tây Ban Nha đang sản xuất 240.000 bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mỗi tuần, và đang đẩy mạnh năng suất, trong khi các thiết bị được mua từ nước ngoài.

Tây Ban Nha bắt đầu phong tỏa từ ngày 14.3 và theo Thủ tướng Pedro Sanchez, lệnh sẽ kết thúc vào ngày 26.4. Tuy nhiên, Thủ tướng đã quyết định nới lỏng dần những hạn chế như chỉ có những người không cần thiết phải đi làm mới phải ở nhà, sau lễ Phục sinh. Các cửa hàng và nhà hàng vẫn đóng cửa.

Tính đến ngày 6.4, số người tử vong COVID-19 ở Tây Ban Nha là 12.641, với 131.646 ca nhiễm.

Bộ Y tế thông tin, cùng ngày, các trạm kiểm soát đã được dỡ bỏ tại 4 thị trấn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 ở đông bắc vùng Catalonia, nơi có hơn 100 người tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

2 người Malaysia bị kết án tù vì đi câu cá trong khi đang có lệnh phong tỏa

HỒNG HẠNH |

2 người đàn ông ở Malaysia bị kết án 3 tháng tù vì đi câu cá trong thời gian quốc gia này đang áp lệnh phong tỏa.

Tốc độ lây lan COVID-19 chậm lại, Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp

Phương Linh |

Ngày 4.4, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết sẽ yêu cầu quốc hội gia hạn các biện pháp phong tỏa đến 26.4, dù tỷ lệ nhiễm mới và tử vong đang có dấu hiệu chậm lại.

Tăng kỷ lục số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha

Khánh Minh |

Số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha ngày càng tăng, lên đến gần 12.300 người.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

2 người Malaysia bị kết án tù vì đi câu cá trong khi đang có lệnh phong tỏa

HỒNG HẠNH |

2 người đàn ông ở Malaysia bị kết án 3 tháng tù vì đi câu cá trong thời gian quốc gia này đang áp lệnh phong tỏa.

Tốc độ lây lan COVID-19 chậm lại, Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp

Phương Linh |

Ngày 4.4, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết sẽ yêu cầu quốc hội gia hạn các biện pháp phong tỏa đến 26.4, dù tỷ lệ nhiễm mới và tử vong đang có dấu hiệu chậm lại.

Tăng kỷ lục số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha

Khánh Minh |

Số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha ngày càng tăng, lên đến gần 12.300 người.