Mỹ phát bộ thử nhanh phát hiện virus khắp cả nước

Thanh Hà |

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) công bố hôm 6.2 rằng đã bắt đầu chuyển hàng trăm bộ dụng cụ chẩn đoán do cơ quan này phát triển tới các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước để hỗ trợ chống chọi dịch bệnh.

CNN đưa tin, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ bắt đầu chuyển các bộ test kit (kit thử nhanh) tới các phòng thí nghiệm đủ điều kiện trên khắp nước Mỹ và các phòng thí nghiệm nước ngoài từ ngày 5.2.

Bộ test kit này có thể cho kết quả trong ít nhất 4 tiếng. Nhờ vậy, bộ chẩn đoán sẽ cho phép các bang tự xác nhận được các ca nhiễm virus Corona mới thay vì chờ đợi xác nhận từ CDC.

Trước đó, CDC là đơn vị duy nhất ở Mỹ có khả năng xét nghiệm loại virus Corona mới.

"Mục tiêu của chúng tôi là phát hiện sớm các ca mới và ngăn chặn sự lây lan thêm của virus Corona" - Giám đốc CDC Robert R. Redfield cho biết.

"Việc phân phối test chẩn đoán này tới phòng thí nghiệm các bang, các đối tác của chính phủ Mỹ và rộng hơn cho cộng đồng y tế công toàn cầu sẽ đẩy nhanh những nỗ lực đương đầu với thách thức về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đang tiến triển này" - ông nói thêm.

Theo CNN, CDC sẽ phân phối khoảng 200 bộ test thử nhanh cho các phòng thí nghiệm trong nước và 200 bộ khác cho các phòng thí nghiệm quốc tế. Mỗi bộ test thử nhanh có thể sử dụng cho 700-800 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân.

Có khoảng 115 phòng thí nghiệm của Mỹ, gồm các phòng thí nghiệm y tế công của bang và địa phương, các phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng cũng như 191 phòng thí nghiệm quốc tế đáp ứng các tiêu chí của CDC cho việc chẩn đoán nhiễm virus.

CDC thông báo ngày 5.2 rằng, tổng số 293 người đang được kiểm tra về khả năng nhiễm virus Corona mới ở 36 bang kể từ 21.1.

Có 12 ca nhiễm virus Corona được xác nhận ở Mỹ, trong đó có 6 ca ở California, 2 ca ở bang Illinois và các bang Massachusetts, Washington, Arizona, Wisconsin mỗi bang có một ca.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.

Virus Corona: 636 ca tử vong, WHO nói quá sớm để công bố đỉnh dịch

Hải Anh |

Số người chết vì dịch virus Corona ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 636 tính đến cuối ngày 6.2, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cho biết hôm 7.2.

Bác sĩ đầu tiên từng lên tiếng cảnh báo về virus Corona đã tử vong

Lê Thanh Hà |

Anh Li Wenliang, một trong số 8 bác sĩ từng cố gắng cảnh báo tới các nhà chức trách về virus Corona khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, đã qua đời khi mới 34 tuổi, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.

Virus Corona: 636 ca tử vong, WHO nói quá sớm để công bố đỉnh dịch

Hải Anh |

Số người chết vì dịch virus Corona ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 636 tính đến cuối ngày 6.2, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cho biết hôm 7.2.

Bác sĩ đầu tiên từng lên tiếng cảnh báo về virus Corona đã tử vong

Lê Thanh Hà |

Anh Li Wenliang, một trong số 8 bác sĩ từng cố gắng cảnh báo tới các nhà chức trách về virus Corona khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, đã qua đời khi mới 34 tuổi, truyền thông Trung Quốc đưa tin.