Số ca tử vong do COVID-19 ở Châu Âu vượt mốc 30.000

Song Minh |

Số ca tử vong do COVID-19 ở Châu Âu vượt mốc 30.000, trong đó phần lớn ở Italia và Tây Ban Nha.

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi hơn 30.000 mạng sống ở Châu Âu tính đến ngày 2.4, trong khi số người lây nhiễm trên toàn thế giới vượt mức 935.000 ca.

Italia và Tây Ban Nha gánh phần lớn số ca tử vong ở Châu Âu, chiếm 3/4 số người chết vì COVID-19 ở lục địa già, kỷ lục này lạnh lùng nối tiếp kỷ lục khác, mặc dù một nửa dân số hành tinh đã bị phong toả trong một trận chiến để ngăn chặn sự lây lan.

Ngày 1.4, Tây Ban Nha báo cáo kỷ lục 864 ca tử vong trong 24 giờ, đẩy số lượng người thiệt mạng lên tới hơn 9.300 người. Con số này chỉ đứng sau Italia, nơi COVID-19 đã làm hơn 13.155 người tử vong sau khi tăng thêm 727 ca.

AFP dẫn lời Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết mức tăng này ít hơn đáng kể so với ngày 31.3 và là mức thấp nhất hàng ngày kể từ ngày 26.3.

Tuy nhiên, số ca mắc mới đã tăng mạnh hơn so với 1 ngày trước đó, tăng 4.782 ca so với 4.053 ca, đưa tổng số ca nhiễm bệnh kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21.2 lên 110.574.

Ở Lombardy, tâm chấn của dịch bệnh, số lượng tử vong và ca bệnh hàng ngày đều tăng so với những ngày trước, đảo ngược xu hướng gần đây.

Italia đứng đầu thế giới về số ca tử vong do COVID-19, và hiện chiếm khoảng 30% tổng số ca tử vong toàn cầu do virus này.

Pháp vượt qua mốc 4.000 ca tử vong. Cơ quan y tế Pháp báo cáo 509 ca tử vong mới hôm 1.4, đưa tổng số tử vong lên tới 4.032 ca, khiến Pháp đứng thứ 4 thế giới về số người tử vong sau Italia, Tây Ban Nha và Mỹ.

Giám đốc cơ quan y tế nhà nước Jerome Salomon cho biết số ca mắc bệnh đã tăng lên 56.989, mức tăng hàng ngày 9%, so với 17% vào ngày 31.3.

Số ca tử vong ở bang New York tăng gấp đôi sau 72 giờ lên 1.941 và Thống đốc Andrew Cuomo nói rằng các dự báo cho thấy sự bùng phát ngày càng tồi tệ trong tháng.

Một tháng sau khi New York phát hiện ca nhiễm đầu tiên của mình, tiểu bang đã ghi nhận hơn 83.000 trường hợp dương tính.

Thống đốc đã trích dẫn các dự báo cho thấy dịch dự kiến đạt đỉnh vào khoảng cuối tháng 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo “2 tuần nghiệt ngã” sắp tới khi Mỹ trải qua 24 giờ nguy hiểm nhất.

Kể từ khi xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12, tính đến ngày 2.4, COVID-19 đã lan rộng trên toàn cầu, cướp đi hơn 47.000 sinh mạng và lây nhiễm hơn 935.000 người.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Đột phá mới trong xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh ở Mỹ

Song Minh |

Mỹ vừa cho phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh, phát hiện virus SARS-CoV-2 chỉ sau 2 phút.

Đại sứ Mỹ: Việt Nam xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Krintenbrik khẳng định, Việt Nam đã rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 bằng các biện pháp chống dịch chủ động, hợp tác và minh bạch.

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Australia phát cảnh báo khẩn cấp vì nguồn phóng xạ cỡ 6mm thất lạc

Thanh Hà |

Nguồn phóng xạ có khả năng gây bệnh cấp tính đã bị thất lạc ở phía tây Australia.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 2.2023

HOÀI ANH |

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1.2, còn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM là từ ngày 16.2.

Giới khoa học Hà Lan tìm thấy tín hiệu cảnh báo sớm COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy virus Corona (SARS-CoV-2) trong nước thải của một thành phố trước khi các ca mắc COVID-19 được ghi nhận, chứng minh đó có thể là một hệ thống cảnh báo sớm mới cho dịch bệnh.

Đột phá mới trong xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh ở Mỹ

Song Minh |

Mỹ vừa cho phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh, phát hiện virus SARS-CoV-2 chỉ sau 2 phút.

Đại sứ Mỹ: Việt Nam xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Krintenbrik khẳng định, Việt Nam đã rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 bằng các biện pháp chống dịch chủ động, hợp tác và minh bạch.