Sông Hằng liệu có trở thành nguồn lây COVID-19 hay không?

BẢO NHUNG |

Giới nghiên cứu y tế Ấn Độ khẳng định, nguồn nước sông Hằng không thể trở thành nguồn lây COVID-19.

Một chuyên viên Viện nghiên cứu Độc dược học Ấn Độ cho biết, Ấn Độ đang triển khai thực hiện dự án nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước sông Hằng, nhằm trả lời liệu trong đó có chứa virus SARS-CoV-2 hay không. Hiện dự án này đang được triển khai ở giai đoạn đầu.

Trước đó, tờ Times of India đưa tin, hàng trăm thi thể được phát hiện trên sông Hằng đoạn giữa hai bang Bihar và Uttar Pradesh. Giới chức Ấn Độ đã xác thực nhiều thi thể trong số đó là những ca tử vong do nhiễm COVID-19. Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến thi thể bị ném xuống sông là do các lò hỏa táng quá tải, hoặc do gia đình nghèo không đủ tiền mua củi để hỏa táng.

Không chỉ vậy, nước sông Hằng gần đây còn chuyển sang màu xanh lục, bốc mùi lạ. Theo kết quả kiểm tra của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 100ml nước sông Hằng thì có hàng chục mầm bệnh, trong đó hàm lượng khuẩn Escherichia coli cao gấp 200 lần so với mức an toàn. Người dân sống ở dọc lưu vực sông Hằng đều hết sức lo lắng về tình trạng này.

Trong khi đó, một số nghiên cứu đã cho thấy, virus đưa ra bên ngoài vật thể không đồng nghĩa với việc sẽ “chết”, mà sau khi ra khỏi vật chủ, virus sẽ có thể tiếp tục sống hoặc về trạng thái “ngủ đông” trong thời gian ngắn và bay lơ lửng trong không khí.

Khi tiếp xúc với một vật chủ tiếp theo, chúng tìm cơ hội bám dính, để lây truyền bệnh do virus này mang lại. Vì vậy, virus SARS-CoV-2 cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, loại virus này hoàn toàn có thể tồn tại trong thời gian ngắn sau khi rời vật chủ.

Điều này làm dấy lên dư luận cho rằng, nước sông Hằng có chứa virus SARS-CoV-2 và có khả năng làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Trước tình hình trên, Tổ chức Sứ mệnh Quốc gia Làm sạch Sông Hằng (NMCG) khởi xướng tiến hành dự án nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước để làm rõ vấn đề mà người dân Ấn Độ đang lo lắng. Theo đó, các nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Độc dược học Ấn Độ tiến hành phân đoạn, rút lô mẫu xét nghiệm đầu tiên tại 13 địa điểm trên sông Hằng, đoạn từ Kannauj, bang Uttar Pradesh đến Patna, bang Bihar. Các mẫu nước được xét nghiệm theo phương pháp Real-Time PCR, để rút RNA của virus, qua đó xác định mẫu nước có chứa virus SARS-CoV-2 hay không.

Mặc dù kết quả nghiên cứu chưa được công bố nhưng hầu hết các chuyên gia y tế Ấn Độ đều cho rằng, virus SARS-CoV-2 không thể tồn tại lâu sau khi rời vật chủ, vì vậy loại virus này không thể tồn tại trong nguồn nước ở sông Hằng.

Trước đó, Tare, một chuyên viên nghiên cứu thuộc Viện Kỹ thuật Công nghệ Kanpur (Ấn Độ) đã công bố kết quả nghiên cứu về con đường lây truyền của virus SARS-CoV-2, trong đó bác bỏ thông tin liên quan đến dư luận cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể lan truyền qua sông, suối và các đường nước khác.

“Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang có diễn biến rất phức tạp, việc thi thể bệnh nhân COVID-19 ở dòng chính và các nhánh của sông Hằng là một vấn đề nghiêm trọng, cần được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, việc ném thi thể bệnh nhân đã tử vong xuống sông không có tác động nhiều đến tình hình dịch COVID-19 hiện nay”.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Nạn mại dâm làm tăng nguy cơ bùng phát COVID-19 ở Đài Loan

BẢO NHUNG |

Người dân Đài Loan (Trung Quốc) lo ngại hoạt động mại dâm sẽ khiến tình hình dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn và kêu gọi giới chức đưa ra các biện pháp thực chất.

Ấn Độ xác nhận thực trạng đáng báo động về các thi thể trên sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ xác nhận các thi thể ở sông Hằng là nạn nhân COVID-19.

Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Nạn mại dâm làm tăng nguy cơ bùng phát COVID-19 ở Đài Loan

BẢO NHUNG |

Người dân Đài Loan (Trung Quốc) lo ngại hoạt động mại dâm sẽ khiến tình hình dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn và kêu gọi giới chức đưa ra các biện pháp thực chất.

Ấn Độ xác nhận thực trạng đáng báo động về các thi thể trên sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ xác nhận các thi thể ở sông Hằng là nạn nhân COVID-19.

Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.