Ấn Độ xác nhận thực trạng đáng báo động về các thi thể trên sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ xác nhận các thi thể ở sông Hằng là nạn nhân COVID-19.

Hình ảnh những xác chết bị thả trôi trên sông Hằng - nơi được coi là linh thiêng trong tôn giáo Ấn Độ - gây chấn động trong bối cảnh nước này đang quay cuồng trong làn sóng lây lan đại dịch COVID-19 tồi tệ nhất thế giới.

Reuters dẫn lá thư do quan chức cấp cao tiểu bang Bihar, Manoj Kumar Singh, gửi cho những người đứng đầu các huyện nói rằng, thi thể các nạn nhân COVID-19 đã được phát hiện trên một số con sông. Đây được coi là lần đầu tiên chính quyền thừa nhận thực trạng đáng báo động này.

“Chính quyền có thông tin rằng thi thể của những người không qua khỏi COVID-19 hoặc bất kỳ căn bệnh nào khác đang bị ném xuống sông thay vì được xử lý theo nghi lễ thích hợp. Kết quả là, thi thể đã được vớt lên từ các con sông ở nhiều nơi” - nội dung bức thư đề ngày 14.5 cho biết.

Tuy nhiên, tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ - nơi sinh sống của 240 triệu người, cho đến nay vẫn chưa công khai nguyên nhân những cái chết này.

Thủ tướng Narendra Modi ngày 15.5 kêu gọi các quan chức tăng cường các nguồn lực chăm sóc y tế ở các vùng nông thôn và tăng cường giám sát vì virus đang lây lan nhanh chóng ở những khu vực này sau khi tàn phá các thành phố lớn.

Các chuyên gia y tế cho hay, nhiều ca mắc COVID-19 không bị phát hiện tại các làng quê ở Uttar Pradesh, nơi hầu hết người dân ở đây tập trung sinh sống, dù rằng đây là bang chịu ảnh hưởng của đại dịch nặng nề nhất ở Ấn Độ.

Cũng trong bức thư gửi các huyện, ông Singh nói rằng, việc thiếu kinh phí để mua vật liệu như củi để hỏa táng, tín ngưỡng tôn giáo ở một số cộng đồng và các gia đình bỏ rơi nạn nhân COVID-19 vì lo sợ bệnh dịch này, là một trong những lý do có thể khiến gia tăng việc vứt bỏ thi thể.

Ông yêu cầu quan chức các làng đảm bảo không có xác chết nào bị ném xuống sông và thông báo chính quyền bang sẽ trả cho các gia đình nghèo có bệnh nhân thiệt mạng 5.000 rupee (tương đương 68 USD) mỗi người để hỏa táng hoặc chôn xác. Bang cũng đã yêu cầu cảnh sát tuần tra các con sông để ngăn chặn hành động này.

Ấn Độ báo cáo khoảng 4.000 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày trong gần hai tuần gần đây. Số người chết tăng vọt ở nhiều nơi đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các lò hỏa táng và tăng vọt chi phí cho các nghi thức an táng.

Phát ngôn viên Navneet Sehgal của bang Uttar Pradesh ngày 15.5 đã bác bỏ thông tin từ báo chí địa phương rằng, có tới 2.000 xác chết của những người nghi là nạn nhân COVID-19 được vớt từ các con sông ở bang này và bang Bihar lân cận trong những ngày gần đây.

"Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trục vớt từ 10 đến 20 thi thể” - Sehgal. Ông nói thêm rằng, một số ngôi làng ven sông đã không hỏa táng người chết vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ vượt mốc 24 triệu ca mắc COVID-19, biến thể B1617 tiếp tục lan rộng

Phương Linh |

Số ca nhiễm virus S ARS-CoV-2 ở Ấn Độ tăng trên 24 triệu vào ngày 14.5 trong khi biến thể B1617 đang lan rộng toàn cầu.

Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.

WHO cập nhật bản đồ lây lan biến thể Ấn Độ trên thế giới

Bảo Châu |

WHO cho biết biến thể COVID-19 của Ấn Độ đã được phát hiện ở 44 quốc gia trên thế giới.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Ai chủ mưu vụ chém lìa chân người đàn ông trên phố ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Nguyễn Huy Hoàng khai được Vũ Tá Đăng rủ đi giải quyết mâu thuẫn và chém lìa chân ông H, song nạn nhân cho rằng, trước đó có nhận được tin nhắn từ một chủ nợ "Anh H ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Ấn Độ vượt mốc 24 triệu ca mắc COVID-19, biến thể B1617 tiếp tục lan rộng

Phương Linh |

Số ca nhiễm virus S ARS-CoV-2 ở Ấn Độ tăng trên 24 triệu vào ngày 14.5 trong khi biến thể B1617 đang lan rộng toàn cầu.

Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.

WHO cập nhật bản đồ lây lan biến thể Ấn Độ trên thế giới

Bảo Châu |

WHO cho biết biến thể COVID-19 của Ấn Độ đã được phát hiện ở 44 quốc gia trên thế giới.