Nạn mại dâm làm tăng nguy cơ bùng phát COVID-19 ở Đài Loan

BẢO NHUNG |

Người dân Đài Loan (Trung Quốc) lo ngại hoạt động mại dâm sẽ khiến tình hình dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn và kêu gọi giới chức đưa ra các biện pháp thực chất.

Chinatimes ngày 20.5 đưa tin, tình hình dịch bệnh tại Đài Loan đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh theo từng ngày. Tính đến ngày 19.5, Đài Loan đã ghi nhận thêm 297 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.533, trong đó đã có 14 ca tử vong. Chính quyền Đài Loan đang đẩy mạnh công tác ngăn chặn, kiểm soát dịch và đưa Đài Loan “bình thường” trở lại.

Tuy vậy, người dân Đài Loan vẫn cho rằng, công tác phòng chống dịch của chính quyền Đài Loan còn nhiều thiếu sót, cần tiếp tục được cải thiện, đặc biệt ngành dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng đang bộc lộ nhiều sơ hở, dễ trở thành nguồn lây nhiễm chủ yếu tại Đài Loan.

Theo đó, một số cư dân mạng tại Đài Loan tiết lộ rằng, sau khi khách sạn và quán bar phải đóng cửa theo quy định của chính quyền Đài Loan bắt đầu từ ngày 17.5, mua bán dâm đã chuyển sang hoạt động “ngầm”.

Các “cò” mại dâm liên tục thông qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại để chào mời khách. Trong đó, các tin nhắn của “cò” đều nhắc “đào” của mình “đeo khẩu trang theo đúng quy đinh của chính quyền”. Địa điểm thực hiện hoạt động mua bán dâm rải rác ở nhiều nơi, thậm chí tại các vùng tâm dịch, ổ dịch.

Người dân Đài Loan lo ngại Quận Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc sẽ trở thành ổ dịch COVID-19 khó phát hiện nhất tại Đài Loan do tệ nạn mại dâm. Ảnh: Xinhua
Người dân Đài Loan lo ngại quận Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc sẽ trở thành ổ dịch COVID-19 khó phát hiện nhất tại Đài Loan do tệ nạn mại dâm. Ảnh: Xinhua

Trên mạng xã hội, nhiều người dân Đài Loan đã bày tỏ phẫn nộ và đặt câu hỏi “trong thời điểm hiện tại, sao có thể đi mua dâm”. Người sử dụng mạng cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Đài Loan cần mạnh tay với các hoạt động mại dâm, để tránh rủi ro trong thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện tại.

Theo cơ quan y tế Đài Loan, số ca mắc COVID-19 tại Đài Loan đang liên tục tăng ở các thành phố và các quận không thuộc Đài Bắc và Tân Bắc. Hai thành phố lớn nhất Đài Loan này trước đó đã áp đặt mức cảnh báo cấp 3.

Thị trưởng Tân Bắc đang cân nhắc áp đặt mức cảnh báo cấp độ 4 tại thành phố này. Cảnh báo cấp độ 4 tương đương với lệnh phong tỏa toàn thành phố, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để mua vật phẩm thiết yếu.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan siết chặt ngừa COVID-19 sau kỷ lục 180 ca lây nhiễm cộng đồng

Hải Anh |

Từ 15.5, Đài Bắc và Tân Đài Bắc ở Đài Loan (Trung Quốc) nâng cấp biện pháp ngừa COVID-19 sau khi hòn đảo ghi nhận 180 ca lây nhiễm cộng đồng.

Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.

Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal có số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

BẢO NHUNG |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Nepal có xu hướng phát triển như Ấn Độ và tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới trong 7 ngày qua.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

Đà Nẵng: 3 nữ quái dàn cảnh bán thuốc tiên, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khánh Ngọc |

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 trong số 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều tối qua - 23.3.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Đài Loan siết chặt ngừa COVID-19 sau kỷ lục 180 ca lây nhiễm cộng đồng

Hải Anh |

Từ 15.5, Đài Bắc và Tân Đài Bắc ở Đài Loan (Trung Quốc) nâng cấp biện pháp ngừa COVID-19 sau khi hòn đảo ghi nhận 180 ca lây nhiễm cộng đồng.

Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.

Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal có số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

BẢO NHUNG |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Nepal có xu hướng phát triển như Ấn Độ và tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới trong 7 ngày qua.