Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.

Ngày 13.5, Tờ The Hindu cho biết, hệ thống y tế Ấn Độ đang rơi vào tình trạng quá tải. Do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân không được đáp ứng kịp thời, tình trạng xếp hàng dài chờ giường bệnh, chờ nhận ôxy trong nhiều giờ đã trở thành hiện tượng phổ biến tại Ấn Độ trong những ngày gần đây.

Theo India Today, nhiều bệnh nhân COVID-19 được đưa vào bệnh viện đã trong tình trạng rất nghiêm trọng, tuy nhiên lại không nhận được sự chăm sóc kịp thời của các y, bác sĩ. Những người này hoàn toàn phải dựa vào sự chăm sóc của người nhà đến khi đến lượt mình.

Một người nhà bệnh nhân chia sẻ: "Không ai có thể giúp được chúng tôi. Chúng tôi phải tự mở bình ôxy, nhưng chúng tôi không biết cách mở nó như thế nào".

Các bác sĩ Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngay cửa ra vào của bệnh viện. Ảnh: Xinhua
Các bác sĩ Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngay cửa ra vào của bệnh viện. Ảnh: Xinhua

Trong bối cảnh này, người dân Ấn Độ, đặc biệt là những người sinh sống tại các vùng nông thôn đã buộc phải tìm đến các biện pháp của riêng mình để “xua đuổi” và điều trị COVID-19, như: Cầu nguyện sự phù hộ của Nữ thần Durga, phủ lên cơ thể phân bò, tắm nước tiểu bò hay những biện pháp dân gian khó ngờ khác.

Reuters cho hay, tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, một số tín đồ đạo Hindu đến trại bò mỗi tuần một lần để phủ lên cơ thể phân bò và nước tiểu, với niềm tin rằng chất thải từ bò sẽ tăng cường khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2. Theo đạo Hindu, bò là biểu tượng cho sự linh thiêng, những tín đồ đạo Hindu đã sử dụng phân bò để tẩy uế nhà cửa và cho các nghi lễ cầu nguyện, tin rằng nó có đặc tính trị bệnh và sát trùng.

Nghi lễ cầu Nữ thần phù hộ của người dân Maharajganj, Ấn Độ. Ảnh: Xinhua
Nghi lễ cầu Nữ thần phù hộ của người dân Maharajganj, Ấn Độ. Ảnh: Xinhua

Trước tình hình trên, giới chuyên gia y học Ấn Độ và trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo, người dân Ấn Độ không nên dùng các phương pháp điều trị COVID-19 “phi khoa học” và chưa được kiểm chứng. Đồng thời, các chuyên gia khẳng định, đây chỉ là giải pháp tâm lý giúp người dân có thể tìm thấy cảm giác an toàn nhất thời, nhưng không thể điều trị khỏi bệnh, mà ngược lại sẽ lại làm phức tạp thêm các vấn đề về sức khỏe cho người bệnh. Thậm chí, những hoạt động này sẽ làm tăng khả năng lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, do tụ tập đông người.

Gautam Manilal Borisa - lãnh đạo Công ty dược phẩm Zydus Cadila, Ấn Độ - khẳng định: “Nếu các liệu pháp phân bò giúp được bệnh nhân, họ sẽ không cần nhập viện hay thở ôxy, họ sẽ không phải xếp hàng chờ tiêm vaccine”.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ - Tiến sĩ JA Jayalal - khẳng định: “Điều này hoàn toàn dựa trên niềm tin”.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, ngày 13.5, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 362.727 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 4.120 ca tử vong, giảm nhẹ từ con số kỷ lục 4.205 của ngày 12.5, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 23,7 triệu ca và 258.317 ca tử vong.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ nhập khẩu máy thở từ Trung Quốc cho bệnh nhân COVID-19

BẢO NHUNG |

Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu máy thở từ Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ôxy cho bệnh nhân COVID-19 của nước này.

Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal có số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

BẢO NHUNG |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Nepal có xu hướng phát triển như Ấn Độ và tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới trong 7 ngày qua.

Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Song Minh |

Nhà virus học lý giải nguyên nhân "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ và cách thức thoát khỏi khủng hoảng, cùng những bài học cho thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấn Độ nhập khẩu máy thở từ Trung Quốc cho bệnh nhân COVID-19

BẢO NHUNG |

Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu máy thở từ Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ôxy cho bệnh nhân COVID-19 của nước này.

Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal có số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

BẢO NHUNG |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Nepal có xu hướng phát triển như Ấn Độ và tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới trong 7 ngày qua.

Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Song Minh |

Nhà virus học lý giải nguyên nhân "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ và cách thức thoát khỏi khủng hoảng, cùng những bài học cho thế giới.