Tất cả virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới nặng bao nhiêu?

Ngọc Vân |

Nếu tất cả hạt virus SARS-CoV-2 đang lưu hành trong cơ thể người trên toàn cầu được tập hợp lại với nhau vào một nơi, chúng sẽ nặng đâu đó giữa trọng lượng của một quả táo và của một đứa trẻ mới biết đi.

Một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã tính toán rằng mỗi người bị mắc COVID-19 mang khoảng 10 tỉ đến 100 tỉ hạt virus SARS-CoV-2 riêng lẻ vào thời kỳ đỉnh điểm của bệnh. Điều đó cho thấy rằng tất cả virus SARS-CoV-2 hiện đang lây nhiễm cho mọi người trên khắp thế giới - khoảng 1 triệu đến 10 triệu trường hợp lây nhiễm tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình đại dịch - có tổng khối lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10kg.

Tuy nhiên, nhỏ không có nghĩa là không đáng kể.

"Nhìn từ bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn, từ quan điểm của đòn bẩy, một quả bom nguyên tử có khối lượng chưa đến 100kg vật liệu phân hạch. Nhưng hãy nhìn vào sức tàn phá mà nó gây ra" - tác giả Ron Milo, giáo sư tại Khoa Thực vật và Môi trường, Viện Khoa học Weizmann của Israel, và đồng tác giả Ron Sender, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại phòng thí nghiệm Milo - cho biết trong một email gửi tới Live Science.

Tương tự, "ở đây chúng ta đang nói về một khối lượng siêu nhỏ virus, và chúng đang tàn phá thế giới" - các tác giả nói thêm. Virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 hiện đã lây nhiễm cho hơn 173 triệu người và giết chết hơn 3,7 triệu người, theo số liệu của Johns Hopkins.

Để tính toán lượng virus của mỗi người bị nhiễm, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phép đo trước đó lấy từ khỉ vàng (khỉ rhesus) về lượng SARS-CoV-2 trong thời gian cao điểm lây nhiễm ở các mô nhạy cảm với virus, bao gồm cả trong phổi, amidan, hạch bạch huyết và hệ tiêu hóa. Sau đó, họ nhân số lượng hạt virus có trên một gram mô ở khỉ vàng với khối lượng mô người, để ước tính số lượng hạt virus trong mô người.

Từ các tính toán trước đây dựa trên đường kính của virus, các nhà nghiên cứu đã biết rằng mỗi hạt virus có khối lượng là 1 femtogram (0.000 000 000 000 001 gram). Nhân khối lượng của mỗi hạt với số lượng hạt ước tính cho thấy mỗi người vào thời điểm nhiễm cao điểm mang theo khoảng 1 microgram đến 10 microgram hạt virus.

Việc thu thập những con số này cho phép nhóm nghiên cứu hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong cơ thể trong suốt quá trình nhiễm bệnh, chẳng hạn số lượng tế bào đang bị nhiễm và số lượng các hạt virus được tạo ra trong cơ thể so với tốc độ virus có thể phát triển.

Sau đó, các tác giả tính toán trung bình có bao nhiêu biến thể mà virus sẽ tập hợp trong quá trình lây nhiễm của một người và cả trên toàn bộ quần thể. Họ phát hiện ra rằng, trong quá trình lây nhiễm ở một vật chủ, virus sẽ tích lũy khoảng 0,1 đến 1 đột biến trên toàn bộ bộ gene của nó. Các nhà nghiên cứu viết: "Do có khoảng thời gian từ 4 đến 5 ngày giữa các lần lây nhiễm, virus sẽ thu thập khoảng 3 đột biến mỗi tháng, phù hợp với tốc độ tiến hóa đã biết của SARS-CoV-2".

Nhưng họ cũng tìm thấy một sự khác biệt lớn về số lượng các hạt virus trên người bị nhiễm bệnh; trên thực tế, nó có thể khác nhau từ 5 đến 6 bậc, có nghĩa là một số người bị nhiễm có thể có số lượng hạt virus nhiều hơn hàng triệu lần so với những người khác.

Milo và Sender cho biết: “Chúng tôi biết rằng những người có tải lượng virus thấp có nguy cơ lây nhiễm cho người khác thấp hơn. Nhưng vẫn chưa rõ liệu những người siêu lây nhiễm có lây lan virus nhiều hơn những người khác vì lý do sinh học (chẳng hạn như tải lượng virus cao) hay lý do xã hội học (gặp gỡ gần gũi với nhiều người trong các sự kiện lớn được tổ chức trong không gian kín) hay không".

Nghiên cứu được công bố ngày 3.6 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc là nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 3 tuổi

Song Minh |

Trung Quốc phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, trở thành nước đầu tiên tiêm chủng cho trẻ nhỏ.

SARS-CoV-2 đột biến 32 lần ở một bệnh nhân HIV mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một bệnh nhân HIV mắc COVID-19 trong 216 ngày. Virus SARS-CoV-2 đột biến 32 lần trong cơ thể bệnh nhân này.

Australia phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 biến thể Delta đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Australia vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Delta gây bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát mới nhất ở thành phố Melbourne, bang Victoria.

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.

Chứng khoán: Thị trường đang thể hiện xu hướng giảm điểm

Gia Miêu |

Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng sẽ khiến chỉ số VN-Index nằm dưới đường trung bình động MA20 thì rủi ro ngắn hạn trên thị trường chứng khoán sẽ tăng cao.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Kịp thời giải cứu nhiều người trong vụ cháy tại cơ sở massage ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong quán massage đã leo lên mái nhà. Rất may, toàn bộ người bên trong quán đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Thị trấn không nước sạch, ngân hàng kiện chủ đầu tư, người dân mòn mỏi chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà máy nước khởi công từ năm 2009 xây mãi đến nay vẫn không xong; ngân hàng kiện chủ nhà máy ra tòa, đến khi thi hành án thì cả hai không hợp tác, còn người dân cả thị trấn thì vẫn sống trong cảnh không có nước sạch.

Trung Quốc là nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 3 tuổi

Song Minh |

Trung Quốc phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, trở thành nước đầu tiên tiêm chủng cho trẻ nhỏ.

SARS-CoV-2 đột biến 32 lần ở một bệnh nhân HIV mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một bệnh nhân HIV mắc COVID-19 trong 216 ngày. Virus SARS-CoV-2 đột biến 32 lần trong cơ thể bệnh nhân này.

Australia phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 biến thể Delta đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Australia vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Delta gây bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát mới nhất ở thành phố Melbourne, bang Victoria.