"Siêu lây nhiễm" và các ca COVID-19 lạ thường gây bối rối khác

Thanh Hà |

Khi đại dịch COVID-19 lây lan khắp thế giới, các nhà khoa học đang trăn trở với câu hỏi: Tại sao có những người lây nhiễm cao hơn những người khác?

Theo New York Times, câu trả lời là có - có những người dường như "siêu lây nhiễm" - những người lây lan virus cho cho số lượng lớn người khác. Câu hỏi đặt ra là liệu đó có thể là hệ quả về di truyền, thói quen xã hội hay chỉ đơn giản là không may có mặt tại một địa điểm vào sai thời điểm.

Những người mang virus này ở trung tâm của hiện tượng gọi là "các sự kiện siêu lây nhiễm" có thể dẫn tới và giả định là dẫn tới đại dịch, theo các nhà nghiên cứu.

Do vậy, họ trở thành yếu tố quan trọng để tìm ra cách thức xác định các sự kiện siêu lây nhiễm hoặc để ngăn chặn các tình huống như các phòng đông người, nơi siêu lây nhiễm có thể xảy ra.

Ở một thái cực khác quan trọng và cũng gây bối rối không kém, có những người bị nhiễm bệnh nhưng không có khả năng lây nhiễm.

Phân biệt giữa những người dễ lây nhiễm hơn và những người ít lây nhiễm hơn có thể tạo ra một sự khác biệt to lớn trong giảm nhẹ dịch bệnh cũng như kiềm chế tốc độ của dịch bệnh, Jon Zelner - nhà dịch tễ học tại Đại học Michigan, Mỹ, cho biết.

Nếu người nhiễm bệnh là một siêu lây nhiễm, việc lần tìm các tiếp xúc đặc biệt quan trọng. Nhưng ngược lại, nếu một người mang virus nhưng không lây nhiễm virus, lần tìm có thể là nỗ lực vô ích.

Martina Morris, giáo sư danh dự về thống kê và xã hội học tại Đại học Washington cho biết có hai yếu tố đang diễn ra. "Phải có một mối liên kết giữa những người này để truyền nhiễm" nhưng một liên kết là "cần nhưng chưa đủ", bà nói. Yếu tố thứ hai là mức độ lây nhiễm của một người. "Chúng ta gần như không bao giờ có dữ liệu độc lập về hai điều đó" - bà nói.

Bà chỉ ra rằng có thể dễ quy kết sai về sự lây lan dịch bệnh của một cá nhân nhiễm bệnh. "Nếu bạn là người đầu tiên trong một căn phòng đông người bị nhiễm bệnh, và nếu đây là một căn bệnh dễ lây lan, bạn sẽ bị xem như một siêu lây nhiễm. Bất cứ ai trong căn phòng đó cũng có thể là một siêu lây nhiễm tương tự. Bạn chẳng qua chỉ là người đầu tiên trong danh sách" - bà nói.

Tiến sĩ Thomas Frieden - cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và Giám đốc điều hành tại Resolve to Save Live - một sáng kiến của Vital Strategies cho hay, với COVID-19, vẫn chưa biết liệu những người lây nhiễm cao có bao gồm các cá nhân lây nhiễm thầm lặng - những người không biết mình có mang virus hay không.

Thêm vào đó, theo ông, các sự kiện siêu lây nhiễm có khả năng liên quan đến những người có triệu chứng kéo dài nhưng không đủ ốm nặng để phải nghỉ ở nhà. Hoặc, các sự kiện này có thể liên quan tới những người đã bung ra một lượng virus bất thường - một yếu tố vẫn chưa được nghiên cứu kỹ, có thể là do sự thay đổi lượng virus trong các giọt bắn khí dung từ các cơn ho của bệnh nhân hoặc lượng virus truyền nhiễm trong phân chẳng hạn.

Bất kể nguyên nhân là gì, các biện pháp y tế công như tránh đám đông... có thể ngăn chặn một sự kiện siêu lây nhiễm, ông nói.

Trong lịch sử y tế, đã có những câu chuyện về các hiện tượng siêu lây nhiễm trong các dịch bệnh như lao, sởi và các bệnh khác. Siêu lây nhiễm cũng đóng vai trò quan trọng trong đợt bùng phát hai dịch bệnh liên quan tới các chủng khác của virus Corona là SARS và MERS.

"Siêu lây nhiễm" cũng được cho là đã thúc đẩy bùng phát dịch COVID-19, theo New York Times.

Một sự kiện siêu lây nhiễm xảy ra vào cuối tháng 2 khi 175 giám đốc điều hành của Biogen dự hội nghị tại khách sạn Boston Marriott Long Wharf, Mỹ. Ít nhất một người đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Hai tuần sau, 75% trong số 108 cư dân Massachusetts bị nhiễm virus có liên quan đến Biogen. Các ca nhiễm bệnh sau đó từ tới các tiểu bang khác và các cư dân Massachusetts khác.

Ngược lại, cũng trong đại dịch COVID-19, một cặp vợ chồng ở Illinois trở thành ví dụ cho trường hợp còn lại. Vào ngày 23.1, người vợ trở về sau chuyến thăm Vũ Hán, Trung Quốc, trở thành ca COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại bang này. Đến 30.1, chồng cô bị nhiễm bệnh. Đó là ca lây truyền đầu tiên từ người sang người được biết đến ở Mỹ. Hai vợ chồng đều bị bệnh nặng và phải nhập viện. Cả hai sau đó đều bình phục. Các quan chức y tế bang cũng lần tìm những tiếp xúc của họ - tổng số 372 người, gồm 195 nhân viên y tế. Tuy nhiên, không một ai bị nhiễm bệnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Siêu lây nhiễm COVID-19 ở Mỹ phát tán virus khi dự tang lễ, tiệc sinh nhật

Thanh Hà |

Hồi cuối tháng 2, một cư dân Chicago, Mỹ, có triệu chứng hô hấp nhẹ đã dự đám tang một người bạn của gia đình. Ba ngày sau, người này dự một bữa tiệc sinh nhật.

Bệnh nhân COVID-19 "siêu lây nhiễm" số 34 và 9 người khác được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (3.4) cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân "siêu lây nhiễm" Ấn Độ khiến 15.000 người bị cách ly

Thanh Hà |

Ít nhất 15.000 người Ấn Độ có nguy cơ mắc COVID-19 từ một bệnh nhân "siêu lây nhiễm" ở miền bắc nước này.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Siêu lây nhiễm COVID-19 ở Mỹ phát tán virus khi dự tang lễ, tiệc sinh nhật

Thanh Hà |

Hồi cuối tháng 2, một cư dân Chicago, Mỹ, có triệu chứng hô hấp nhẹ đã dự đám tang một người bạn của gia đình. Ba ngày sau, người này dự một bữa tiệc sinh nhật.

Bệnh nhân COVID-19 "siêu lây nhiễm" số 34 và 9 người khác được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (3.4) cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân "siêu lây nhiễm" Ấn Độ khiến 15.000 người bị cách ly

Thanh Hà |

Ít nhất 15.000 người Ấn Độ có nguy cơ mắc COVID-19 từ một bệnh nhân "siêu lây nhiễm" ở miền bắc nước này.