Đồng nghiệp rơi nước mắt đưa tiễn giám đốc bệnh viện Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Vợ của Giám đốc bệnh viện Vũ Hán khóc và đuổi theo chiếc xe đưa thi thể chồng là bác sĩ Liu Zhiming đến nơi hỏa táng. Bác sĩ Liu Zhiming đã qua đời vì dịch COVID-19.

Đoạn video ghi lại cảnh vợ bác sĩ Liu Zhiming - Giám đốc Bệnh viện Vũ Hán đầu tiên qua đời vì COVID-19 - khóc rất to và đuổi theo một chiếc xe đưa đưa thi thể của chồng cô từ bệnh viện đến một nhà hỏa táng ở Vũ Hán - tâm dịch ở Trung Quốc. Vợ bác sĩ  Liu Zhiming, 51 tuổi, là y tá Cai Liping.

Đoạn video cũng cho thấy một người khác, cũng đang mặc đồ bảo hộ, đang nỗ lực giữ vợ bác sĩ Liu lại khi chiếc xe từ từ rời khỏi tòa nhà bệnh viện đến đài hóa thân Yusunshan. 

Người thân, bạn bè và đồng nghiệp của bác sĩ Liu Zhiming đều tập trung bên ngoài chi nhánh ở Zhongfa Xincheng của bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán vào chiều 18.2 để tiễn biệt ông.

Bác sĩ Liu Zhiming. Ảnh: Mail.
Bác sĩ Liu Zhiming. Ảnh: Mail.

Một video khác do nhật báo Hồ Bắc đăng tải cho thấy những người thân và đồng nghiệp đưa tiễn bác sĩ Liu Zhiming cũng khóc nức nở.

Bác sĩ Liu Zhiming được công bố tử vong sáng 18.2 sau khi nhiễm COVID-19 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân ở tuyến đầu chống dịch Vũ Hán. Ông là giám đốc bệnh viện Vũ Xương Vũ Hán, lãnh đạo bệnh viện đầu tiên ở Trung Quốc qua đời vì COVID-19.

Theo nhật báo Hồ Bắc, ông vừa đón sinh nhật một tuần trước khi qua đời. Vợ ông - Cai Liping là y tá trưởng của khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện số 3 Vũ Hán đã không được gặp chồng gần 1 tháng trước khi ông qua đời.

Khi bác sĩ Liu Zhiming bị bệnh nặng, vợ ông liên tục nêu mong muốn vào khu cách ly để chăm sóc chồng nhưng bác sĩ Liu kiên quyết từ chối. 

Y tá Cai Liping cho biết, chồng bị nhiễm virus từ ngày 23.1. Chỉ hai ngày sau khi bệnh viện của bác sĩ Liu Zhiming được thành phố chỉ định làm bệnh viện chuyên dụng điều trị COVID-19. 

"Có lẽ là bệnh viện quá đông và anh ấy đã không chú ý đặc biệt đến tự bảo vệ mình" - y tá Cai chia sẻ với The Paper.

Nhiều người tiễn đưa bác sĩ Liu - giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán đầu tiên tử vong vì COVID-19. Ảnh: Mail.
Nhiều người tiễn đưa bác sĩ Liu - giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán đầu tiên tử vong vì COVID-19. Ảnh: Mail.
Nhiều người tiễn đưa bác sĩ Liu - giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán đầu tiên tử vong vì COVID-19. Ảnh: Mail.

Bác sĩ Liu được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt từ ngày 4.2 và hai vợ chồng liên lạc qua tin nhắn và cuộc gọi video.

"Tình trạng của anh ấy nghiêm trọng trong suốt quá trình điều trị. Anh ấy liên tục sốt cao sau khi nhập viện. Anh ấy được chuyển tới bệnh viện Đồng Tế vào ngày 14 và được đưa thẳng vào khoa chăm sóc đặc biệt" - y tá Cai cho biết.

Vợ bác sĩ Liu Zhiming cho biết dự định quay trở lại làm việc ngay sau khi lo xong hậu sự cho chồng vì rất nhiều bệnh nhân vẫn cần được chữa trị. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy kịch

HỒNG HẠNH |

Bà Wang Ping, Phó giám đốc bệnh viện Trung ương Vũ Hán và Giám đốc bệnh viện số Tám Vũ Hán, nhiễm COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Jinyintan.

Lãnh đạo Bệnh viện Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Bác sĩ Lưu Chí Minh (Liu Zhiming) - Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương (thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã qua đời vì dịch COVID-19 sáng 18.2.

Thực hư tin lãnh đạo bệnh viện đầu tiên ở Vũ Hán qua đời vì nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lãnh đạo một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc qua đời vì nhiễm virus Corona mới (COVID-19) nhưng giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc đã lên tiếng bác bỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy kịch

HỒNG HẠNH |

Bà Wang Ping, Phó giám đốc bệnh viện Trung ương Vũ Hán và Giám đốc bệnh viện số Tám Vũ Hán, nhiễm COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Jinyintan.

Lãnh đạo Bệnh viện Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Bác sĩ Lưu Chí Minh (Liu Zhiming) - Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương (thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã qua đời vì dịch COVID-19 sáng 18.2.

Thực hư tin lãnh đạo bệnh viện đầu tiên ở Vũ Hán qua đời vì nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lãnh đạo một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc qua đời vì nhiễm virus Corona mới (COVID-19) nhưng giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc đã lên tiếng bác bỏ.