Phóng thành công module cuối cùng của trạm vũ trụ Trung Quốc

Khánh Minh |

Ngày 31.10, module cuối cùng của trạm vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung đã được phóng thành công.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, Trung Quốc đã phóng thành công module phòng thí nghiệm Mộng Thiên vào quỹ đạo định sẵn lúc 15h37 ngày 31.10 từ Bãi phóng Không gian Văn Xương ở đảo Hải Nam. Đây là phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng của trạm vũ trụ ba module đầu tiên của Trung Quốc - trạm vũ trụ Thiên Cung.

Module phòng thí nghiệm Mộng Thiên được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-5B Y4. Khoảng 8 phút sau khi phóng, module đã tách ra khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo được định sẵn, đánh dấu sự thành công của sứ mệnh phóng - Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho hay.

Ảnh: CNS
Trung Quốc phóng module phòng thí nghiệm Mộng Thiên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-5B vào chiều 31.10 từ Bãi phóng Không gian Văn Xương ở tỉnh Hải Nam. Ảnh: CNS

Theo CMSA, module Mộng Thiên sẽ cập bến tự động và nhanh chóng lắp ghép với module lõi Thiên Hoà.

Trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc mang tên Thiên Cung có cấu hình chữ T khi lắp ráp hoàn chỉnh, gồm 3 thành phần chính: Module lõi Thiên Hoà ở phần thân chữ T và hai module phòng thí nghiệm Vấn Thiên và Mộng Thiên là hai cánh chữ T.

Các tàu Thần Châu chở người lên trạm sẽ lắp ghép vào chỗ chạc 3 đầu chữ T, biến nó thành chữ thập đầu ngắn đuôi dài. Các tàu Thiên Châu chở hàng lên trạm sẽ lắp ghép vào chỗ đuôi chữ T.

Trung Quốc phóng module phòng thí nghiệm Mộng Thiên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-5B vào chiều 31.10 từ Bãi phóng Không gian Văn Xương ở tỉnh Hải Nam. Ảnh: CNS
Trung Quốc phóng module phòng thí nghiệm Mộng Thiên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-5B vào chiều 31.10 từ Bãi phóng Không gian Văn Xương ở tỉnh Hải Nam. Ảnh: CNS

Cho đến nay, tên lửa đẩy Trường Chinh-5B đã phóng thành công cả ba module, mỗi module nặng hơn 22 tấn. Module phòng thí nghiệm Mộng Thiên có chiều dài 17,88 mét, đường kính lớn nhất 4,2 mét, nặng 23,3 tấn khi phóng. Đây là trọng tải lớn nhất mà Trung Quốc phóng lên từ trước tới nay.

Trường Chinh-5B là tên lửa đẩy một tầng rưỡi với lực đẩy 1.078 tấn khi cất cánh. Tên lửa có khả năng đưa vật nặng 25 tấn lên quỹ đạo gần Trái đất.

Module Mộng Thiên được thiết kế để trở thành khu vực làm việc cho các phi hành gia và tập trung vào các nghiên cứu khoa học vi trọng lực, cũng như các dự án khoa học tiên phong bao gồm vật lý chất lỏng, quá trình đốt cháy, khoa học vật liệu và công nghệ vũ trụ. Do vậy, Mộng Thiên không có các hệ thống hỗ trợ sự sống như module lõi Thiên Hòa hay phóng thí nghiệm Vấn Thiên.

Module phòng thí nghiệm Mộng Thiên. Ảnh: Học viện Công nghệ Tàu vũ trụ Thượng Hải
Module phòng thí nghiệm Mộng Thiên. Ảnh: Học viện Công nghệ Tàu vũ trụ Thượng Hải

Module Mộng Thiên mang bộ đồng hồ nguyên tử lạnh trên không gian đầu tiên trên thế giới bao gồm đồng hồ hydro, đồng hồ rubidi và đồng hồ quang học.

Zhang Wei, giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ và Kỹ thuật Sử dụng Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết: “Nếu thành công, đồng hồ nguyên tử lạnh sẽ tạo thành hệ thống thời gian và tần số chính xác nhất trong không gian, không sai một giây nào trong hàng trăm triệu năm”.

Đồng hồ nguyên tử lạnh đầu tiên trên thế giới hoạt động trong không gian do các nhà khoa học Trung Quốc chế tạo. Nó được phóng cùng với phòng thí nghiệm vũ trụ Thiên Cung-2 vào năm 2016 và có sai số dưới một giây trong vòng 30 triệu năm.

Module phòng thí nghiệm Mộng Thiên. Ảnh: Học viện Công nghệ Tàu vũ trụ Thượng Hải
Module phòng thí nghiệm Mộng Thiên. Ảnh: Học viện Công nghệ Tàu vũ trụ Thượng Hải

Giờ đây, thông qua các thí nghiệm trên mặt đất, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển đồng hồ nguyên tử lạnh có độ chính xác cao hơn nhiều so với phiên bản Thiên Cung-2.

Các nhà khoa học giải thích, sự phát triển của công nghệ đồng hồ nguyên tử lạnh trong không gian sẽ góp phần định vị và dẫn đường vệ tinh có độ chính xác cao hơn, đồng thời hỗ trợ các nghiên cứu vật lý cơ bản như thăm dò vật chất tối và phát hiện sóng hấp dẫn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kỷ lục mới của Trung Quốc về đóng tàu container lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Trung Quốc vừa hạ thuỷ hai tàu container thuộc loại lớn nhất thế giới.

Những kỳ tích Trung Quốc đạt được về phát triển kinh tế

Song Minh |

Trung Quốc đã đạt được những kỳ tích lịch sử về phát triển kinh tế nhờ áp dụng triết lý phát triển mới và tập trung phát triển kinh tế chất lượng cao.

Trung Quốc phóng module thứ 2 của trạm vũ trụ Thiên Cung

Thanh Hà |

Ngày 24.7, Trung Quốc phóng module thứ 2 trong 3 module lên trạm vũ trụ của nước này - trong một trong những sứ mệnh cuối cùng cần thực hiện để hoàn thành tiền đồn quỹ đạo trước cuối năm nay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kỷ lục mới của Trung Quốc về đóng tàu container lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Trung Quốc vừa hạ thuỷ hai tàu container thuộc loại lớn nhất thế giới.

Những kỳ tích Trung Quốc đạt được về phát triển kinh tế

Song Minh |

Trung Quốc đã đạt được những kỳ tích lịch sử về phát triển kinh tế nhờ áp dụng triết lý phát triển mới và tập trung phát triển kinh tế chất lượng cao.

Trung Quốc phóng module thứ 2 của trạm vũ trụ Thiên Cung

Thanh Hà |

Ngày 24.7, Trung Quốc phóng module thứ 2 trong 3 module lên trạm vũ trụ của nước này - trong một trong những sứ mệnh cuối cùng cần thực hiện để hoàn thành tiền đồn quỹ đạo trước cuối năm nay.