Theo báo cáo của SIPRI, Nga cắt giảm chi tiêu quân sự 20% trong năm 2017 xuống còn 66,3 tỷ USD. Đây là lần giảm chi tiêu quân sự đầu tiên của Nga sau 2 thập niên, kể từ năm 1998.
"Những con số không thực sự đúng với thực tế, nhưng xu hướng là đúng", Tass dẫn lời ông Dmitry Peskov.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó lưu ý, Nga có một nỗ lực trên quy mô lớn nhằm đổi mới kỹ thuật và công nghệ trong quân đội. Quá trình này đã được hoàn thành và do đó đỉnh cao của chi tiêu cho vũ khí đã qua, phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.
"Vì vậy, có xu hướng giảm chi tiêu từng bước nhỏ", theo phát ngôn viên Dmitry Peskov. Ông nhấn mạnh, quân đội Nga và ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đang làm việc trong điều kiện phát triển đầy đủ và công nghệ cao.
Vào thời điểm SIPRI công bố kết quả chi tiêu trên, Siemon Wezeman - nhà nghiên cứu cấp cao của SIPRI chia sẻ với AFP: "Hiện đại hóa quân sự vẫn là một ưu tiên ở Nga, nhưng ngân sách quân sự đã bị hạn chế bởi các vấn đề kinh tế mà đất nước phải đối mặt kể từ năm 2014”.
Theo chuyên gia này, Nga đã bảo vệ phần lớn ngân sách quốc phòng của mình cho đến nay, tiến hành cắt giảm các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và giáo dục. Tuy nhiên, năm 2017 là lần đầu tiên Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm ở lĩnh vực quân sự.
Trong khi đó, tất cả 29 đồng minh NATO đã chi 900 tỷ USD cho quân đội trong năm 2017, chiếm 52% tổng chi của thế giới, SIPRI cho biết. Chi tiêu quân sự ở cả Trung và Tây Âu cũng tăng lần lượt là 12 và 1,7% vào năm 2017.
Theo SIPRI, Mỹ vẫn là nước chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới với số tiền 610 tỷ USD. Mức chi tiêu cao hơn tổng chi tiêu của 7 quốc gia ở các vị trí kết tiếp là: Trung Quốc, Saudi Arabia, Nga, Ấn Độ, Pháp, Anh và Nhật Bản.