Tổng thống Vladimir Putin nhận định về kết quả thượng đỉnh liên Triều

Thanh Hà |

Tổng thống Moon Jae-in điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29.4, vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều và nhất trí rằng hai nước cần hợp tác kinh tế ba bên với Triều Tiên để thúc đẩy hòa bình.

Yonhap dẫn thông tin từ phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom, trong cuộc điện đàm dài 35 phút, Tổng thống Moon Jae-in ghi nhận sự ủng hộ của Nga đối với thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27.4 vừa qua. Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Nga tiếp tục ủng hộ chính sách ngoại giao của Seoul với Bình Nhưỡng. 

Tổng thống Nga hoan nghênh kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa ông Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời nhấn mạnh đây là nền tảng vững chắc để xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

"Một nhiệm vụ rất khó khăn đã hoàn thành trong tình hình rất phức tạp của bán đảo Triều Tiên", phát ngôn viên Nhà Xanh dẫn lời ông Vladimir Putin.

"Kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều cần phải dẫn đến các dự án hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc - Triều Tiên - Nga. Nếu đường sắt, khí đốt và điện của Nga được kết nối từ Siberia qua bán đảo Triều Tiên sẽ giúp mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Về phía Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định cam kết, Nga sẽ đóng góp hơn nữa vào việc bình thường hóa quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Moon Jae-in. 

"Sự sẵn sàng của Nga trong việc thúc đẩy hơn nữa việc thiết lập những tương tác thiết thực giữa Hàn Quốc-Triều Tiên đã được xác nhận, đặc biệt, thông qua việc thực hiện các dự án hạ tầng và năng lượng ba bên quy mô lớn", Sputnik dẫn tuyên bố của Điện Kremlin.

Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Moon Jae-in đề nghị ba nước bắt đầu cùng nghiên cứu về các dự án hợp tác. "Hai nhà lãnh đạo đã hình thành nhận thức chung rằng hợp tác ba bên như vậy có thể giúp xây dựng an ninh Đông Bắc Á, một lần nữa cần được mở rộng như một hệ thống an ninh đa phương", phát ngôn viên nói.

Người phát ngôn Kim Eui-kyeom cho biết thêm, trong cuộc điện đàm, ông Vladimir Putin cũng gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc tới thăm Mátxcơva trong tháng 6 tới.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga- Hàn Quốc diễn ra vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Hàn Quốc – Triều Tiên kéo dài một ngày ở làng Bàn Môn Điếm. Cuộc họp dẫn đến bước đột phá trong mối quan hệ hai miền Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung, nhất trí thực hiện các biện pháp hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tiến hành chương trình đoàn tụ cho các gia đình ly tán. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên mời chuyên gia, phóng viên đến chứng kiến bãi thử hạt nhân đóng cửa vào tháng 5

Hải Anh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 29.4 cho biết, Triều Tiên đã đề nghị đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri vào tháng 5 tới.

Ngoại trưởng Mỹ-Hàn điện đàm về kết quả thượng đỉnh liên Triều

Thanh Hà |

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí thảo luận chặt chẽ cho sự thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới và bàn về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Phản ứng của ông Donald Trump khi nghe Tổng thống Hàn thông báo kết quả gặp ông Kim Jong-un

H.L |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay,  mọi thứ đang "diễn ra rất tốt" sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, bàn về hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên một ngày trước đó.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Triều Tiên mời chuyên gia, phóng viên đến chứng kiến bãi thử hạt nhân đóng cửa vào tháng 5

Hải Anh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 29.4 cho biết, Triều Tiên đã đề nghị đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri vào tháng 5 tới.

Ngoại trưởng Mỹ-Hàn điện đàm về kết quả thượng đỉnh liên Triều

Thanh Hà |

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí thảo luận chặt chẽ cho sự thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới và bàn về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Phản ứng của ông Donald Trump khi nghe Tổng thống Hàn thông báo kết quả gặp ông Kim Jong-un

H.L |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay,  mọi thứ đang "diễn ra rất tốt" sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, bàn về hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên một ngày trước đó.