"Tôi nghĩ rằng chúng ta cần hành động nhanh và với những "đột phá" rất lớn. Chúng tôi không mong muốn những bước tiến từng bước là động lực chính trong tiến trình này" - Yonhap dẫn lời quan chức Mỹ chia sẻ với báo giới.
Mỹ - Triều Tiên đang trong quá trình đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tuần tới.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp mặt tại Hà Nội trong 2 ngày 27-28.2 nhằm làm rõ thêm thỏa thuận hai bên đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore về theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap.
Quan chức Mỹ thừa nhận rằng, tăng cường sự hiểu biết chung về "phi hạt nhân hóa" là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán song phương. Ông cũng phủ nhận rằng việc rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc đang được thảo luận như một phần của thỏa thuận.
Theo hãng tin Yonhap, các cuộc đàm phán trước thượng đỉnh do đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol có trọng tâm là Bình Nhưỡng cam kết giải trừ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này ở mức độ nào và những nhượng bộ nào mà Mỹ sẽ đáp lại.
Trong số các nội dung, được đề cập nhiều nhất là việc đóng cửa cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên tại Yongbyon và Mỹ chấp nhận nới lỏng một phần việc trừng phạt Triều Tiên cũng như tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.
Quan chức này nói rằng, ưu tiên trước mắt của Mỹ là đóng băng tất cả các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa của Triều Tiên.
Một quan chức chính quyền khác cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tuần tới tại Hà Nội, sẽ có hình thức tương tự như hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái tại Singapore. Cụ thể là có cuộc gặp riêng "một-một" giữa các nhà lãnh đạo, sau đó là bữa ăn và các cuộc họp mở rộng với các phái đoàn tương ứng.