Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Donald Trump nói rằng việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là mục tiêu cuối cùng của chính quyền Washington, và ông sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt để đạt được mục tiêu đó.
"Miễn là không có vụ thử nào thì tôi cũng không vội. Nhưng cuối cùng, tôi muốn nhìn thấy phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tôi không có lịch trình cấp bách" - ông Donald Trump nói.
Bình luận trên cho thấy Tổng thống Donald Trump có thể không kêu gọi một lộ trình phi hạt nhân hóa với mốc thời gian cụ thể trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Hà Nội vào ngày 27-28.2.
Theo Kyodo, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày hôm nay (20.2). Ông Abe dự kiến sẽ đề nghị ông Trump hối thúc nhà lãnh đạo Kim Jong-un không chỉ phá dỡ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, mà còn giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970-1980.
Trong một động thái liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hôm 19.2 đến Hà Nội để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Ông Biegun dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol, tìm cách để Bình Nhưỡng thực hiện các bước phi hạt nhân hóa cụ thể nhằm đổi lấy các biện pháp tương ứng từ Washington.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên được tổ chức ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái, đưa đến một thỏa thuận trong đó ông Kim Jong-un cam kết làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, còn ông Donald Trump cam kết đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.