Nga cáo buộc Mỹ “bóp ngạt” khiến Iran "không thể thở"

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hối thúc Liên Hợp Quốc gia hạn lệnh cấm vũ khí với Iran, dẫn đến chỉ trích của Nga.

Ngày 30.6, Mỹ lưu hành dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kéo dài vô thời hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, nhưng 2 nước có quyền phủ quyết là Nga và Trung Quốc đã báo hiệu phản đối động thái này.

"Đừng chỉ nghe Mỹ, hãy lắng nghe các nước trong khu vực. Từ Israel đến vùng Vịnh, các quốc gia ở Trung Đông - những nước có nguy cơ nhất  trước Iran - đang có cùng một tiếng nói: Gia hạn lệnh cấm vận vũ khí" - Reuters dẫn lời ông Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã lập luận rằng lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran không nên được dỡ bỏ. Lệnh cấm vận vũ khí dự kiến ​​sẽ kết thúc vào giữa tháng 10 theo thỏa thuận hạt nhân 2015 mà Iran ký với Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc, Nga và chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức vào năm 2017, chính quyền Mỹ đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân và liên tục tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran theo những gì Washington mô tả là cách tiếp cận gây áp lực tối đa.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia mô tả chính sách này là "chính sách nghẹt thở tối đa".

"Nhiệm vụ là đạt được sự thay đổi chế độ hoặc tạo ra một tình huống mà Iran theo nghĩa đen sẽ không thể thở. Điều này giống như ghì đầu gối vào cổ của một người" - ông Nebenzia nói, ám chỉ cái chết của người đàn ông da đen George Floyd ở Minneapolis, Mỹ, sau khi một sĩ quan cảnh sát da trắng quỳ gối trên cổ. Cái chết của George Floyd đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Cũng trong ngày 30.6, Hội đồng Bảo an đã họp để thảo luận báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres xác định rằng tên lửa hành trình được sử dụng trong một số cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và một sân bay quốc tế ở Saudi Arabia vào năm ngoái có nguồn gốc từ Iran.

Đại sứ Saudi Arabia Abdullah Al Mouallimi cho biết, Nga và Trung Quốc "thông cảm" với tình hình của Riyadh, nhưng về đề xuất mở rộng lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, "họ có lẽ sẽ phản đối Mỹ".

Nếu không thành công trong việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí, Mỹ đe dọa sẽ kích hoạt lại tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran theo thỏa thuận hạt nhân, mặc dù Washington đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018. Iran sau đó đã vi phạm một số phần của thỏa thuận hạt nhân để đáp trả việc Mỹ rút đi và áp đặt trừng phạt.

Anh, Pháp và Đức đều bày tỏ lo ngại trước Hội đồng Bảo an rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ có ý nghĩa lớn đối với an ninh và ổn định khu vực. Tuy nhiên, các nước cũng cho biết họ sẽ không ủng hộ những nỗ lực đơn phương của Mỹ để kích hoạt lại tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Interpol "dội gáo nước lạnh" vào đề nghị của Iran truy nã ông Trump

Song Minh |

Interpol cho biết không thể hành động theo yêu cầu của Iran truy nã Tổng thống Donald Trump vì đã ra lệnh giết Tướng Qassem Soleimani.

Iran tuyên bố truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phương Linh |

Iran đã xác định 36 người liên quan đến vụ Mỹ ám sát Tướng Qassem Soleimani, đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, việc bắt giữ sẽ thông qua Interpol.

Iran xử tử người đưa tin giúp Mỹ giết chết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Công dân Iran cung cấp thông tin để tình báo Mỹ và Israel tiêu diệt tướng Qassem Soleimani sẽ sớm bị xử tử - Bộ Tư pháp Iran cho biết ngày 9.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Interpol "dội gáo nước lạnh" vào đề nghị của Iran truy nã ông Trump

Song Minh |

Interpol cho biết không thể hành động theo yêu cầu của Iran truy nã Tổng thống Donald Trump vì đã ra lệnh giết Tướng Qassem Soleimani.

Iran tuyên bố truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phương Linh |

Iran đã xác định 36 người liên quan đến vụ Mỹ ám sát Tướng Qassem Soleimani, đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, việc bắt giữ sẽ thông qua Interpol.

Iran xử tử người đưa tin giúp Mỹ giết chết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Công dân Iran cung cấp thông tin để tình báo Mỹ và Israel tiêu diệt tướng Qassem Soleimani sẽ sớm bị xử tử - Bộ Tư pháp Iran cho biết ngày 9.6.