Vào ngày 3.1.2020, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào Iraq đã giết chết tướng Qassem Soleimani - chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Cách mạng Iran. Washington đổ lỗi cho Soleimani là chủ mưu các cuộc tấn công của dân quân Iran vào lực lượng Mỹ trong khu vực
“Mahmoud Mousavi-Majd, một trong những gián điệp của CIA và Mossad (cơ quan tình báo Israel), đã bị kết án tử hình. Ông ta đã cung cấp thông tin về lịch trình của Soleimani cho kẻ thù của chúng ta” - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran - ông Gholamhossein Esmaili - nói trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp ngày 9.6.
Các quan chức chưa cho biết liệu vụ án Mousavi-Majd có liên quan đến thông báo của Iran vào mùa hè năm ngoái rằng họ đã bắt giữ 17 điệp viên làm việc cho CIA hay không. Trong số 17 điệp viên này, một số người được cho là đã bị kết án tử hình.
Cái chết của tướng Soleimani dẫn đến căng thẳng tột độ giữa Iran và Mỹ. Iran trả đũa bằng một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ không quân của Iraq, nơi các lực lượng của Mỹ đóng quân. Vài giờ sau, lực lượng Iran trong tình trạng báo động cao đã bắn nhầm một máy bay chở khách Ukraina đang cất cánh từ Tehran.