Iran tuyên bố truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phương Linh |

Iran đã xác định 36 người liên quan đến vụ Mỹ ám sát Tướng Qassem Soleimani, đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, việc bắt giữ sẽ thông qua Interpol.

Hãng RT dẫn nguồn tin từ truyền thông Iran hôm 29.6 cho biết, danh sách nghi phạm trong vụ giết tướng cấp cao Qassem Soleimani, chỉ huy Lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran, đã được công tố trưởng của Tehran, ông Ali Alghasi-Mehr chuyển đến Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol).

Iran coi hành động hạ sát tướng Soleimani là tội danh giết người và khủng bố, sẽ đề nghị Interpol vào cuộc hỗ trợ bắt giữ 36 nghi phạm này.

Công tố trưởng Ali Alghasi-Mehr cũng nhấn mạnh: ''Tổng thống Donald Trump đứng đầu danh sách, và việc bắt giữ sẽ được theo đuổi đến cùng ngay cả khi nhiệm kỳ của ông ta kết thúc''.

Tướng Iran Soleimani đã bị giết vào ngày 3.1 trong chuyến thăm Iraq bởi một cuộc không kích của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump biện minh cho cuộc tấn công - cũng đã giết chết một chỉ huy nổi tiếng của Iraq và một số người khác - rằng vị tướng Iran này là chủ mưu các vụ tấn công lính Mỹ.

Tướng Soleimani là người có uy tín ở Iran và được coi là quyền lực thứ hai của nước này chỉ sau Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Cái chết của ông Soleimani đã khiến quan hệ Mỹ - Iran leo thang căng thẳng, đẩy hai nước tới gần bờ vực chiến tranh. Iran sau đó đã trả đũa bằng hành động tấn công tên lửa nhằm mục tiêu vào các đồn trú của lính Mỹ ở Iraq.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Iran nói xem xét 13 phương án trả thù Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Iran xem xét 13 cách trả thù Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, tuyên bố việc báo thù sẽ là “cơn ác mộng lịch sử với Mỹ.

Ông Trump dọa ra đòn phủ đầu nếu Iran trả thù cho tướng Soleimani

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ có 52 mục tiêu Iran để tấn công nếu Tehran có động thái trả thù sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Quan hệ Mỹ-Iran sẽ ra sao sau cái chết của tướng Soleimani?

HỒNG HẠNH |

Cuộc không kích của Mỹ giết chết tướng Soleimani được các nhà ngoại giao cảnh báo có thể dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Iran nói xem xét 13 phương án trả thù Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Iran xem xét 13 cách trả thù Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, tuyên bố việc báo thù sẽ là “cơn ác mộng lịch sử với Mỹ.

Ông Trump dọa ra đòn phủ đầu nếu Iran trả thù cho tướng Soleimani

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ có 52 mục tiêu Iran để tấn công nếu Tehran có động thái trả thù sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Quan hệ Mỹ-Iran sẽ ra sao sau cái chết của tướng Soleimani?

HỒNG HẠNH |

Cuộc không kích của Mỹ giết chết tướng Soleimani được các nhà ngoại giao cảnh báo có thể dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.