Ngày 5.2, Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ bất bình mạnh mẽ và phản đối việc Mỹ dùng vũ lực bắn hạ khinh khí cầu dân sự của Trung Quốc.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phía Trung Quốc đã xác minh tình hình và liên lạc với phía Mỹ nhiều lần, nói rằng chiếc khinh khí cầu vô tình đi vào không phận Mỹ vì lý do bất khả kháng và vụ việc hoàn toàn là một tai nạn.
"Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói rằng khinh khí cầu không gây ra mối đe dọa quân sự hay thể chất nào với những người dưới mặt đất. Mặc dù vậy, Mỹ rõ ràng đã phản ứng thái quá khi khăng khăng sử dụng vũ lực và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
Bộ cho biết Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có liên quan, đồng thời bảo lưu quyền thực hiện thêm các hành động cần thiết.
Bác bỏ cáo buộc của Mỹ về cái gọi là "khinh khí cầu do thám", Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 3.2 làm rõ rằng khinh khí cầu không người lái xuất hiện ở Mỹ là khinh khí cầu dân sự của Trung Quốc, được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khí tượng và đã đi chệch hướng so với lộ trình dự kiến.
CNN đưa tin, ngày 4.2 máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu trên Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển phía đông của Mỹ, với sự chấp thuận của Tổng thống Joe Biden.
Theo CNN, phần còn lại của khinh khí cầu bị bắn hạ sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Quantico, Virginia, để các chuyên gia FBI và cơ quan tình báo phân tích. Bộ Quốc phòng Mỹ hợp tác với FBI và các cơ quan phản gián để hỗ trợ phân loại và đánh giá khinh khí cầu.
Trong khi đó, cư dân ven biển gần địa điểm khinh khí cầu bị bắn hạ được khuyến cáo không nên lấy mảnh vỡ làm đồ lưu niệm.
“Các mảnh vỡ không nên được chạm vào, di chuyển hoặc loại bỏ. Những mảnh vỡ này là một phần của cuộc điều tra liên bang” - theo bài đăng trên Facebook của chính quyền hạt Horry, Nam Carolina. Đây là nơi các mảnh vỡ của khinh khí cầu có thể lọt vào bờ biển khi quân đội Mỹ đang thu thập mảnh vỡ từ đại dương.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden và các cố vấn quân sự của ông đã thực hiện “hành động có trách nhiệm” bằng cách chờ khinh khí cầu Trung Quốc bay đến đại dương mới bắn hạ để giảm thiểu rủi ro có thể gây ra cho những người trên mặt đất nếu nó bị bắn hạ ở trong đất liền.
Tổng thống Biden cho hay, ban đầu ông yêu cầu Lầu Năm Góc bắn hạ khinh khí cầu vào ngày 1.2, nhưng cuối cùng đã đồng ý với tư vấn của quân đội Mỹ nên chờ khinh khí cầu bay ra vùng biển mới bắn.
“Đây là hành động có trách nhiệm mà tổng tư lệnh phải thực hiện. Tổng tư lệnh ưu tiên sự an toàn của người dân Mỹ, đồng thời đảm bảo rằng quân đội sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc thu thập thông tin nhạy cảm của khinh khí cầu. Chúng tôi đã có thể theo dõi khinh khí cầu và lấy thông tin về nó” - CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho hay.
Thông tin được đưa ra sau khi các đảng viên Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Biden vì đã không thực hiện các bước để bắn hạ khinh khí cầu sớm hơn. Các thành viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ ở cả Hạ viện và Thượng viện gọi vụ việc là biểu hiện “sự yếu kém” và cam kết sẽ tìm kiếm câu trả lời từ chính quyền.