Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc

Khánh Minh |

Một máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ vật thể mà Washington cáo buộc là "khinh khí cầu do thám" của Trung Quốc.

RT đưa tin, ngày 4.2, Mỹ đã bắn hạ vật thể được xem là “khinh khí cầu do thám của Trung Quốc” ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Sau khi vật thể xuất hiện ở Mỹ trong vài ngày, Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ “xử lý”.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các máy bay chiến đấu lượn quanh khinh khí cầu trên bãi biển Myrtle ở Nam Carolina. Khi vượt qua Đại Tây Dương, khinh khí cầu bị trúng tên lửa và lao thẳng xuống nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xác nhận việc bắn hạ vật thể ngay sau đó, nói rằng quân đội đã đợi cho đến khi khinh khí cầu bay ra biển để giảm thiểu mối đe dọa đối với dân thường trên mặt đất.

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang đã đóng cửa không phận trên các vùng của Bắc và Nam Carolina.

Vật thể bí ẩn lần đầu tiên được nhìn thấy ở bang Montana ở phía tây hôm 1.2, sau đó đi qua vùng trung tây trên đường đến Đại Tây Dương.

Tổng thống Joe Biden nói ông cho phép bắn hạ khinh khí cầu sau khi được thông báo về thiết bị khả nghi bay lơ lửng trên các địa điểm quân sự “nhạy cảm” của Mỹ, nhưng các quan chức Lầu Năm Góc đã thuyết phục ông đợi cho đến khi “an toàn” cho người dân dưới mặt đất.

Trong khi đó, Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc về hoạt động gián điệp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả khinh khí cầu là “khí cầu dân sự được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng học” và “đã đi chệch khỏi lộ trình dự kiến”.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói rằng nó đang được sử dụng để do thám “các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ”.

Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận bất kỳ suy đoán hay thổi phồng vô căn cứ nào, đồng thời phản đối cách làm của một số chính trị gia và phương tiện truyền thông ở Mỹ sử dụng vụ việc để tấn công Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh đã giải thích rõ ràng đây là khí cầu dân sự được thiết kế cho mục đích nghiên cứu khí tượng và đã có chuyến bay ngoài ý muốn vì lý do bất khả kháng - Hoàn cầu Thời báo cho hay.

"Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ suy đoán và thổi phồng vô căn cứ nào" - ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào cuối ngày 3.2.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi về cách giải quyết vụ việc một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp. Ông Vương Nghị cho hay, trước những tình huống bất ngờ, cả hai bên nên duy trì sự tập trung, giao tiếp kịp thời, tránh đánh giá sai và quản lý sự khác biệt.

Trước cuộc điện đàm của ông Vương Nghị và ông Blinken, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng Ngoại trưởng Blinken đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc do sự cố khinh khí cầu và sẽ đến thăm Bắc Kinh "ngay khi điều kiện cho phép".

Các tin tức trước đó về chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Blinken vào ngày 5 và 6.2 đều đến từ Mỹ. Trung Quốc chưa bao giờ xác nhận thông tin, theo Hoàn cầu Thời báo.

Ngày 4.2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố nói rằng việc duy trì liên lạc và trao đổi ở tất cả các cấp đã được các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ thống nhất thực hiện tại cuộc gặp ở Bali. Một trong những nhiệm vụ của các nhà ngoại giao cả hai bên là quản lý đúng đắn các mối quan hệ song phương, đặc biệt là quản lý các tình huống bất ngờ một cách bình tĩnh và thận trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Trên thực tế, chưa bên nào tuyên bố sẽ có chuyến thăm. Việc Mỹ đưa ra thông báo mới nhất là vấn đề của họ và chúng tôi tôn trọng điều đó".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến lithium: Trung Quốc đang đặt xẻng ở sân sau của Mỹ

Thanh Hà |

Các siêu cường đang tranh giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng "khoáng sản của tương lai" lithium. 

Trung Quốc tiếp tục mở rộng hệ thống đường sắt dài nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng thêm 3.000km đường sắt mới vào năm 2023, mở rộng hệ thống vận tải đường sắt vốn đã dài nhất thế giới.

Mỹ nhấn mạnh cam kết an ninh không lay chuyển với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh cam kết an ninh "không lay chuyển" với Hàn Quốc, tái khẳng định khả năng "răn đe mở rộng" đầy đủ.

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Cuộc chiến lithium: Trung Quốc đang đặt xẻng ở sân sau của Mỹ

Thanh Hà |

Các siêu cường đang tranh giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng "khoáng sản của tương lai" lithium. 

Trung Quốc tiếp tục mở rộng hệ thống đường sắt dài nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng thêm 3.000km đường sắt mới vào năm 2023, mở rộng hệ thống vận tải đường sắt vốn đã dài nhất thế giới.

Mỹ nhấn mạnh cam kết an ninh không lay chuyển với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh cam kết an ninh "không lay chuyển" với Hàn Quốc, tái khẳng định khả năng "răn đe mở rộng" đầy đủ.