Tổng thống Biden bình luận về UFO mà Mỹ bắn hạ

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận các vật thể bay (UFO) mà Mỹ bắn hạ không phải là phương tiện do thám của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Mặc dù các quan chức Mỹ vẫn chưa xác định được nguồn gốc của ba UFO mà máy bay quân sự bắn hạ ở Bắc Mỹ trong những ngày gần đây, nhưng ngày 16.2, Tổng thống Joe Biden xác nhận rằng chính quyền Washington không nghi ngờ những vật thể này là thiết bị do thám của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác.

“Chúng tôi chưa biết chính xác ba vật thể này là gì, nhưng hiện tại không có gì cho thấy chúng có liên quan đến chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hay chúng là phương tiện do thám từ bất kỳ quốc gia nào khác” - Tổng thống Biden nói về 3 UFO mà lực lượng Mỹ đã bắn rơi ở Alaska, tây bắc Canada, và hồ Huron.

Ông Biden cho biết thêm, các vật thể này đã được quân đội theo dõi sau khi hệ thống radar của Mỹ được tăng cường để phát hiện các vật thể di chuyển chậm hơn.

Theo ông Biden, các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng những vật thể này rất có thể là khí cầu của các công ty tư nhân, tổ chức giải trí hoặc nghiên cứu. Chính quyền Mỹ đang phát triển “các quy tắc sắc bén hơn” để đối phó với UFO và cố gắng phân biệt giữa những thứ gây rủi ro an ninh và những thứ vô hại.

Các vụ bắn hạ vật thể bay diễn ra từ ngày 10-12.2, một tuần sau khi máy bay chiến đấu của không quân Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Nam Carolina hôm 4.2. Chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố khí cầu này là khí cầu do thám, và bị chỉ trích vì đã để khinh khí cầu trôi dạt khắp nước Mỹ, đi qua các cơ sở quân sự nhạy cảm, sau khi bị phát hiện ở Montana.

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ, khẳng định đây là khí cầu dân sự vô tình đi lạc vì bị gió thổi, đồng thời chỉ trích Mỹ vì đã phản ứng thái quá trước vụ việc và sử dụng vũ lực.

Tổng thống Biden cho biết ông “không xin lỗi” vì đã ra lệnh bắn hạ khí cầu, nhưng ông muốn duy trì các đường dây liên lạc mở với Trung Quốc. “Tôi mong được nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, và tôi hy vọng chúng ta sẽ đi đến cùng của vấn đề này” - ông Biden nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Vật thể tầm cao thứ ba liên tiếp bị bắn hạ ở Bắc Mỹ

Song Minh |

Quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể tầm cao khác gần hồ Huron vào chiều 12.2 giờ địa phương.

Máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ vật thể trên bầu trời Canada

Song Minh |

Ngày 11.2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, theo lệnh của ông, máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định xâm phạm không phận Canada.

Hải quân Mỹ công bố hình ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

Song Minh |

Ngày 7.2, Hải quân Mỹ công bố những bức ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ trên Đại Tây Dương hôm 4.2.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Vì sao cầu Nhật Tân sau 8 năm hoạt động mới được "khám bệnh" lần 1?

Tô Thế |

Hà Nội - Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam bắc qua sông hồng nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh (Hà Nội). Được thông xe vào tháng 1.2015, đây là lần đầu tiên cầu Nhật Tân được kiểm định.

Sĩ tử đổ xô "săn" chứng chỉ IETLS để xét tuyển đại học

Đức Trung |

Năm 2023, nhiều trường đại học tiếp tục tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS. Việc đăng ký xét tuyển bằng IELTS được xem là phương thức tăng thêm cơ hội. Chính bởi vậy, nhiều sĩ tử đã tìm đến các trung tâm ôn luyện để kịp có chứng chỉ IELTS trong giai đoạn nước rút.

Vật thể tầm cao thứ ba liên tiếp bị bắn hạ ở Bắc Mỹ

Song Minh |

Quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể tầm cao khác gần hồ Huron vào chiều 12.2 giờ địa phương.

Máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ vật thể trên bầu trời Canada

Song Minh |

Ngày 11.2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, theo lệnh của ông, máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định xâm phạm không phận Canada.

Hải quân Mỹ công bố hình ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc

Song Minh |

Ngày 7.2, Hải quân Mỹ công bố những bức ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ trên Đại Tây Dương hôm 4.2.