Malaysia sử dụng máy bay không người lái để kiểm soát COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Cảnh sát ở Malaysia đang sử dụng máy bay không người lái để phát hiện những người có nhiệt độ cao trong không gian công cộng - một biện pháp nhằm ngăn chặn COVID-19.

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama cho biết, các máy bay không người lái có thể đo nhiệt độ của con người khi đang bay cao tới 20m so với mặt đất. Chúng sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ để cảnh báo nếu ai đó có nhiệt độ cao hơn bình thường.

Cảnh sát Malaysia cũng cho hay, họ sẽ sử dụng máy bay không người lái để thực thi các hạn chế đi lại, đồng thời các sĩ quan sẽ thực hiện các chuyến kiểm tra bất ngờ để đảm bảo mọi người tuân thủ quy tắc.

Rohaimi Md Isa - cảnh sát trưởng bang Terengganu - nói với Bernama: "Mặc dù chúng tôi có 157 đội giám sát, nhưng họ di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Họ không thể giám sát mọi địa điểm cùng một lúc, bao gồm cả việc phát hiện những cá nhân có triệu chứng ở những nơi công cộng. Vì vậy, sự dụng máy bay không người lái là một biện pháp hỗ trợ hữu hiệu".

Malaysia đã gần như ngừng hoạt động toàn quốc vào tuần trước nhằm ngăn chặn sự gia tăng số ca lây nhiễm hàng ngày, con số này đã lên tới hơn 9.000 người vào cuối tháng 5.

Theo báo cáo, Trung Quốc cũng đã sử dụng máy bay không người lái vào năm ngoái nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19. Máy bay không người lái còn được dùng để xịt nước rửa tay và yêu cầu công dân ở nhà thông qua loa.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Quan chức tuyên bố quốc gia đầu tiên hết dịch COVID-19

Song Minh |

Đại dịch COVID-19 đã kết thúc ở Na Uy, theo một trong những bác sĩ dẫn đầu chiến dịch ứng phó COVID-19 ở quốc gia giàu có vùng Scandinavia này.

Công ty Thụy Điển sáng chế chuyển vaccine COVID-19 sang dạng bột

Hải Anh |

Các nhà khoa học Thụy Điển phát triển một quy trình làm khô vaccine COVID-19 bằng không khí.

Australia phát triển công nghệ vaccine COVID-19 không cần tiêm

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Queensland (UQ) và công ty Vaxxas ở Australia đang phối hợp để phát triển một loại vaccine COVID-19 dạng miếng dán.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Quan chức tuyên bố quốc gia đầu tiên hết dịch COVID-19

Song Minh |

Đại dịch COVID-19 đã kết thúc ở Na Uy, theo một trong những bác sĩ dẫn đầu chiến dịch ứng phó COVID-19 ở quốc gia giàu có vùng Scandinavia này.

Công ty Thụy Điển sáng chế chuyển vaccine COVID-19 sang dạng bột

Hải Anh |

Các nhà khoa học Thụy Điển phát triển một quy trình làm khô vaccine COVID-19 bằng không khí.

Australia phát triển công nghệ vaccine COVID-19 không cần tiêm

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Queensland (UQ) và công ty Vaxxas ở Australia đang phối hợp để phát triển một loại vaccine COVID-19 dạng miếng dán.