Dự báo chứng khoán tuần 16 - 19.1: Rút tiền về nghỉ Tết Âm lịch?

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch đi ngang trong biên độ hẹp. VN-Index liên tục giằng co đã hình thành nhiều nến Spinning top để kết lại ở vùng kháng cự 1.060 - 1.065 điểm.

Giằng co trong biên độ hẹp

Trong tuần qua, trạng thái phân hóa xuất hiện trên hầu hết các nhóm ngành khi thị trường chứng khoán tiệm cận vùng 1.060 điểm. Đà tăng của VN-Index có dấu hiệu suy yếu ngay từ những phiên đầu tuần. Xét chung cả tuần, chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 8,73 điểm, tương đương 0,83% lên 1.060,17 điểm.

Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 436 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 20,65% so với tuần giao dịch trước. Giao dịch sụt giảm cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng nhập cuộc khiến chỉ số chính thiếu động lực để vươn lên các vùng điểm cao phía trên.

 
Diễn biến của các nhóm ngành trong tuần qua. Ảnh: VCBS

Theo thống kê, trong tuần vừa qua, 2 nhóm cổ phiếu giao dịch tích cực là dầu khí và chứng khoán với mức tăng lần lượt là 4,84% và 3,22%.

Xét theo mức độ đóng góp, hai bluechip VCB và VHM góp tổng cộng gần 5 điểm cho VN-Index. Theo sau là các mã SAB, ACB và HPG. Ở chiều ngược lại, VIC, EIB, MWG là những cổ phiếu kéo lùi chỉ số chính.

 
Diễn biến của khối ngoại trên thị trường chứng khoán. Ảnh: VCBS

Về hoạt động của khối ngoại, sự lạc quan vẫn được duy trì gần như xuyên suốt tuần và chỉ bất ngờ bán ròng trong phiên 13.1. Ở phiên này, thanh khoản của khối ngoại lên tới 3.028 tỉ đồng. Tính chung cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.449 tỉ đồng trên cả hai sàn.

Kịch bản nào cho tuần kết năm?

Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết tuần 9 - 13.1 với cây nến Spinning Top cho thấy xu hướng tăng trước đó của thị trường đã hạ nhiệt. 2 chỉ báo quan trọng là MACD và RSI ở khung đồ thị ngày đều hướng lên trở lại vào 2 phiên cuối tuần cho thấy rủi ro tạo phân kỳ âm trong ngắn hạn đã giảm bớt.

Sau khi VN-Index ghi nhận nhịp tăng nhẹ và thanh khoản duy trì ở mức thấp những tuần vừa qua, Chứng khoán VCBS cho rằng khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục giằng co, rung lắc trong biên độ hẹp cho tới trước kỳ nghỉ lễ.

Chuyên gia từ VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp tăng để hiện thực hóa lợi nhuận trên các cổ phiếu đầu cơ ngắn hạn. Đồng thời hạn chế mở mới giao dịch cho tới phiên giao dịch cuối năm.

Trong tuần tới, Chứng khoán BSC dự báo nhiều khả năng VN-Index vẫn sẽ đi ngang trong vùng 1.050 - 1.065 điểm và có thể sẽ rung lắc mạnh hơn trong những ngày cận Tết.

Đồng quan điểm, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể còn tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp. Nếu thoát khỏi quãng sideway thì dòng tiền ngắn hạn vẫn đang khá yếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục vẫn trong vùng bi quan cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường và thị trường vẫn đang phân hóa.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu với mức dưới 50% danh mục.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Giao dịch giằng co trước Tết, thanh khoản vẫn ở mức thấp

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 9-13.1: Tâm lý thận trọng hiện diện khiến khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.449 tỉ đồng trên 2 sàn HOSE và HNX trong tuần qua, khiến rủi ro sụt giảm trong ngắn hạn tăng lên.

Chứng khoán 13.1: Cá mập ngoại bắt tay giao dịch khủng cổ phiếu EIB

Nhóm PV |

Tâm điểm của thị trường chứng khoán hôm nay là giao dịch khủng của khối ngoại tại cổ phiếu EIB. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 3.393 tỉ đồng tại EIB, cao nhất lịch sử từng ghi nhận.

Chứng khoán 12.1: Xanh vỏ đỏ lòng, nhóm dầu khí tưng bừng bật sắc tím

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán hôm nay tăng điểm trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Nhà đầu tư dần thoát vị thế trước kỳ nghỉ Tết kéo dài, số khác cũng không mặn mà mua vào khiến giao dịch diễn ra chậm chạp.

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Xơ xác vì tảo hôn: "Ưng cái bụng" là kéo nhau thành vợ thành chồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trong danh sách 16 cặp đôi tảo hôn năm 2022 tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, chú rể ít tuổi nhất mới 16 và cô dâu ít tuổi nhất mới 14.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Người dân Hà Nội hoài nghi, chấm điểm âm

Phạm Đông |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế.

Chứng khoán: Giao dịch giằng co trước Tết, thanh khoản vẫn ở mức thấp

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 9-13.1: Tâm lý thận trọng hiện diện khiến khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.449 tỉ đồng trên 2 sàn HOSE và HNX trong tuần qua, khiến rủi ro sụt giảm trong ngắn hạn tăng lên.

Chứng khoán 13.1: Cá mập ngoại bắt tay giao dịch khủng cổ phiếu EIB

Nhóm PV |

Tâm điểm của thị trường chứng khoán hôm nay là giao dịch khủng của khối ngoại tại cổ phiếu EIB. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 3.393 tỉ đồng tại EIB, cao nhất lịch sử từng ghi nhận.

Chứng khoán 12.1: Xanh vỏ đỏ lòng, nhóm dầu khí tưng bừng bật sắc tím

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán hôm nay tăng điểm trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Nhà đầu tư dần thoát vị thế trước kỳ nghỉ Tết kéo dài, số khác cũng không mặn mà mua vào khiến giao dịch diễn ra chậm chạp.