Reuters dẫn lời tuyên bố Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết: "Liên quan đến địa vị chính trị của những nước đã nhận viện trợ, tôi có thể xác nhận rằng chính sách đối ngoại của chúng tôi hiện nay vẫn y hệt như trước".
Tuyên bố của Thủ tướng Italia được đưa ra trong bối cảnh ngày 4.5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esperphát biểu rằng Nga và Trung Quốc đã lợi dụng sự bùng phát của COVID-19 để đưa lợi ích của họ lên trước ở Châu Âu và tạo ra sự chia rẽ ở NATO và Châu Âu.
Cả hai quốc gia này đều đã đề nghị hỗ trợ cho Italia, gửi bác sĩ, thiết bị y tế và khẩu trang đến nước này - nơi đầu tiên ở Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Conte cho biết Italia đã quản lý tất cả viện trợ mà họ đã nhận được trong "sự minh bạch hoàn toàn cả về phía dư luận của chúng tôi cũng như đối với phía các đồng minh".
"Chúng tôi giao lưu với tất cả các nước, nhưng trụ cột an ninh của chúng tôi là NATO và Liên minh Châu Âu. Và đối với họ cũng như vậy", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lorenzo Guerini phát biểu trong một cuộc phỏng vấn riêng với nhật báo La Repubblica.
Ông Lorenzo Guerini nói thêm rằng Italia đã nhận được viện trợ từ một số quốc gia, bao gồm Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nga, nhưng điều này đã không làm "thay đổi khung tham chiếu quốc tế truyền thống cơ bản của chúng tôi".