Nhiều trùm mafia Italia được ra tù và quản thúc tại gia vì COVID-19

Bảo Châu |

Tại Italia, một số trùm mafia bị cầm tù đã được thả tự do để quản thúc tại nhà do tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19.

CNN dẫn nguồn tin từ công tố viên chống mafia - Federico Cafiero De Raho cho biết, để ngăn chặn tình trạng lây lan các ca nhiễm COVID-19 trong các nhà tù, Chính phủ Italia đã ủy quyền cho các quan tòa chuyển án phạt tù sang quản thúc tại gia nếu thời gian chưa thụ án không quá 18 tháng.

Cafiero De Raho xác nhận rằng ba trùm mafia đang được quản thúc  tại gia nghiêm ngặt, đó là: Pasquale Zagaria, thành viên của băng mafia Neapolitan Camorra; Francesco Bonura từ tổ chức mafia Cosa nostra ở vùng Sicilia; và Vincenzo Iannazzo thuộc tổ chức mafia Ndrangheta vùng Calabria miền nam Italia.

"Họ là những tù nhân có vai trò quan trọng trong các tổ chức mafia, cần có các biện pháp cách ly bổ sung để tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một khi họ được trở về nhà, những biện pháp này rõ ràng sẽ không được thực thi", công tố viên Cafiero De Raho bày tỏ lo ngại.

Tổng số tù nhân ở Italia đã giảm 6.500 người kể từ ngày 29.2, theo tin Bộ Tư pháp Italia.

Alessio Scandurra thuộc hiệp hội Quyền tù nhân Antigone giải thích rằng: "Việc giảm số lượng tù nhân không hẳn do quyết định của Chính phủ. Tình trạng  khẩn cấp COVID-19 đã dẫn đến nhiều quan tòa, do luật pháp cho phép, đã ủng hộ việc quản thúc tại gia".

Tuy nhiên quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ phía đảng Liên minh đối lập.

Italia ghi nhận thêm 415 trường hợp tử vong do COVID-19 trong 24h qua, Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết hôm 25.4. Đây là con số tử vong trong một ngày thấp kỷ lục, chỉ tăng 1,6%. Thêm 2.357 ca nhiễm mới, cũng đang trong xu hướng giảm, nâng tổng số trường hợp COVID-19 ở Italia lên 195.351. Có tổng số 26.384 trường hợp tử vong ở nước này cho tới nay, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới ngày 26.4: Con số tử vong toàn cầu vượt mốc 200.000

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 2.915.178 ca, với số tử vong là 203.015 ca và hơn 834.410 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 26.4, giờ Hà Nội.

Nghiên cứu mới sáng tỏ vì sao COVID-19 bùng phát mạnh ở Italia

Thanh Hà |

Các ca mắc COVID-19 ở Italia bắt đầu từ tháng 1, một nghiên cứu khoa học mới công bố ngày 24.4 chỉ ra. Thông tin nay có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của sự bùng phát dịch ở một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới.

Italia sẽ nới lỏng phong tỏa chống dịch COVID-19 từ 4.5

Lê Thanh Hà |

Italia sẽ bắt đầu nới lỏng phong tỏa chống dịch COVID-19 từ ngày 4.5.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 26.4: Con số tử vong toàn cầu vượt mốc 200.000

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 2.915.178 ca, với số tử vong là 203.015 ca và hơn 834.410 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 26.4, giờ Hà Nội.

Nghiên cứu mới sáng tỏ vì sao COVID-19 bùng phát mạnh ở Italia

Thanh Hà |

Các ca mắc COVID-19 ở Italia bắt đầu từ tháng 1, một nghiên cứu khoa học mới công bố ngày 24.4 chỉ ra. Thông tin nay có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của sự bùng phát dịch ở một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới.

Italia sẽ nới lỏng phong tỏa chống dịch COVID-19 từ 4.5

Lê Thanh Hà |

Italia sẽ bắt đầu nới lỏng phong tỏa chống dịch COVID-19 từ ngày 4.5.