Dự báo: Mỹ 3.000 ca tử vong COVID-19 mỗi ngày đến đầu tháng 6

Ngọc Vân |

Mô hình của CDC Mỹ dự báo Mỹ tăng 3.000 ca tử vong COVID-19 mỗi ngày đến đầu tháng 6.

Một nghiên cứu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của chính phủ Mỹ dự đoán rằng số ca nhiễm COVID-19 mới sẽ tăng gấp 8 lần lên 200.000 ca mỗi ngày vào ngày 1.6 và con số tử vong có thể lên 3.000 mỗi ngày, tăng từ 1.500-2.000 hiện tại.

Theo kết quả nghiên cứu đầu tiên được tờ The New York Times và The Washington Post đăng tải hôm 4.5, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể gấp đôi hiện tại - đang ở mức hơn 69.000 ca - trong vài tháng tới.

Viễn cảnh đó khủng khiếp hơn nhiều so với dự báo của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ có khoảng 100.000 ca tử vong.

Mô hình nghiên cứu cũng làm nổi bật cuộc tranh luận gay gắt về việc mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ, các nhà lãnh đạo cộng đồng lo lắng rằng việc giãn cách xã hội và kiểm dịch cần phải được duy trì lâu hơn.

Nghiên cứu cho thấy rằng số ca nhiễm có thể gia tăng từ giữa tháng 5 ở các tiểu bang và địa phương không thực hiện các biện pháp giãn cách hoặc được nới lỏng quá sớm.

"Vẫn còn một số lượng lớn các hạt tiếp tục tăng số ca nhiễm hoặc đang có tỉ lệ mắc cao, bao gồm cả khu vực Great Lakes, một phần vùng Đông Nam, Đông Bắc và xung quanh miền Nam California” -nghiên cứu cho biết.

Hôm 3.5, Tổng thống Donald Trump thay đổi dự báo tử vong ở Mỹ, thừa nhận rằng số người chết sẽ vượt xa dự đoán 60.000 trước đó của ông, nói rằng "chúng tôi sẽ mất khoảng từ 75.000 đến 100.000 người”.

Nhà Trắng coi dự báo của CDC là một tài liệu "nội bộ" chưa được lực lượng đặc trách COVID-19 do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu xem xét.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump một lần nữa thay đổi dự đoán số tử vong COVID-19 ở Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng có tới 100.000 người Mỹ có thể chết trong đại dịch COVID-19, sau khi số tử vong thực tế đã vượt quá dự đoán trước đó của ông.

COVID-19 thế giới ngày 4.5: Hãng dược Mỹ tặng toàn bộ thuốc COVID-19 sẵn có

Thanh Hà |

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu, theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 4.5, là 3.561.887 ca. Trong đó, số ca tử vong là 248.084, số ca hồi phục là 1.152.993.

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tổng thống Trump một lần nữa thay đổi dự đoán số tử vong COVID-19 ở Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng có tới 100.000 người Mỹ có thể chết trong đại dịch COVID-19, sau khi số tử vong thực tế đã vượt quá dự đoán trước đó của ông.

COVID-19 thế giới ngày 4.5: Hãng dược Mỹ tặng toàn bộ thuốc COVID-19 sẵn có

Thanh Hà |

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu, theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 4.5, là 3.561.887 ca. Trong đó, số ca tử vong là 248.084, số ca hồi phục là 1.152.993.

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.