Italia công bố gói cứu trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay

Phương Linh |

Thủ tướng Italia tuyên bố chính phủ đang phân bổ khoản tiền 432,34 tỉ USD để giúp các gia đình và doanh nghiệp giải quyết tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.

Hãng tin CNN dẫn lời Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết: "Đây là sự can thiệp mạnh mẽ nhất vào tình hình của đất nước chúng ta... 216,17 tỉ USD để tài trợ cho thị trường nội địa và 216,17 tỉ USD khác để củng cố thị trường xuất khẩu".

Phát biểu sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Conte nói rằng, chính phủ đã phê chuẩn việc hoãn các khoản thanh toán và đóng góp thuế khác nhau trong các tháng 4 và 5.

"Chúng tôi đang trao cho đất nước một công cụ rất hiệu quả để bảo vệ tất cả các doanh nghiệp có vai trò chiến lược dù là nhỏ nhất ở nước ta", ông Conte nói.

Đồng thời, Thủ tướng Italia cũng thông tin: "Đây là trường hợp khẩn cấp về y tế đồng thời khẩn cấp về mặt kinh tế và xã hội. Nghị định luật tháng 4 sẽ bao gồm các công cụ bảo trợ xã hội, để hỗ trợ các gia đình và người lao động".

Italia hiện có 132.547 trường hợp nhiễm COVID-19 và đã có 16.523 trường hợp tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Số tử vong COVID-19 thấp nhất sau 2 tuần, Italia chuẩn bị vào giai đoạn 2

Hải Anh |

Italia ghi nhận số người chết hàng ngày vì COVID-19 trong ngày 5.4 thấp nhất trong hơn hai tuần qua trong bối cảnh nước này đang hướng tới giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Robot - trợ lý đắc lực đồng hành cùng các bác sĩ Italia chống lại COVID-19

HỒNG HẠNH |

Giờ đây, các bác sĩ Italia đã có người trợ lý đồng hành đắc lực mới, giúp họ chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Nhiều tín hiệu hi vọng ở Italia dù có thêm 766 người chết vì COVID-19

Thanh Hà |

Số liệu về COVID-19 của Italia ngày 3.4 cho thấy nhiều hi vọng rằng có thể nước này đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất của đại dịch cho dù số ca tử vong mới là 766, nâng tổng số ca lên 14.681 - cao nhất thế giới.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Số tử vong COVID-19 thấp nhất sau 2 tuần, Italia chuẩn bị vào giai đoạn 2

Hải Anh |

Italia ghi nhận số người chết hàng ngày vì COVID-19 trong ngày 5.4 thấp nhất trong hơn hai tuần qua trong bối cảnh nước này đang hướng tới giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Robot - trợ lý đắc lực đồng hành cùng các bác sĩ Italia chống lại COVID-19

HỒNG HẠNH |

Giờ đây, các bác sĩ Italia đã có người trợ lý đồng hành đắc lực mới, giúp họ chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Nhiều tín hiệu hi vọng ở Italia dù có thêm 766 người chết vì COVID-19

Thanh Hà |

Số liệu về COVID-19 của Italia ngày 3.4 cho thấy nhiều hi vọng rằng có thể nước này đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất của đại dịch cho dù số ca tử vong mới là 766, nâng tổng số ca lên 14.681 - cao nhất thế giới.