Ấn Độ phạt kẻ vi phạm phong tỏa ở cùng xe với "bệnh nhân" vờ mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Cảnh sát Ấn Độ phạt kẻ vi phạm lệnh phong tỏa bằng cách cho họ ngồi cùng xe với "bệnh nhân" vờ mắc COVID-19.

Khi mà đánh đập, chép phạt không đủ để răn đe người dân thực hiện lệnh phong tỏa, cảnh sát bang Tamil Nadu, phía nam Ấn Độ, sử dụng những biện pháp mạnh mẽ: Người vi phạm phải ngồi chung xe cứu thương với "bệnh nhân" vờ mắc COVID-19.

Video đăng tải những hình ảnh này lên trang truyền thông xã hội của cảnh sát bang Tamil Nadu vào cuối tuần trước, với mong muốn người dân Ấn Độ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Trong thời gian phong tỏa, người dân bang Tamil Nadu phải đeo khẩu trang khi ra ngoài mua nhu yếu phẩm cần thiết và không được phép đi ra ngoài theo nhóm.

Ấn Độ quyết định kéo dài phong tỏa đến ngày 3.5 với 5 thành phố ở bang Tamil Nadu - Chennai, Coimbatore, Madurai, Salem và Tirupur -  và áp lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt hơn.

Vì vậy, khi cảnh sát ở thành phố Tirupur phát hiện thấy 3 người đàn ông ngồi trên xe máy không đeo khẩu trang, họ đã quyết định cảnh cáo những kẻ vi phạm.

"Tại sao 3 anh lại ở đây? Khẩu trang của các anh đâu? Các anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu các anh không đeo chúng không?" - Today Online dẫn lời cảnh sát nói trong video.

Với lý do đưa ra không chính đáng, cảnh sát quyết định kéo họ vào trong xe cứu thương gần đó có một "bệnh nhân" vờ mắc COVID-19 ngồi bên trong. Những kẻ phạm tội cố gắng vùng vẫy để bỏ trốn nhưng không thể. Khi cả 3 cùng ở trong xe, họ thậm chí còn cố luồn qua cửa sổ, cầu xin "bệnh nhân" tránh xa họ và đập cửa nài nỉ được ra khỏi xe.

"Những người đàn ông này bị phát hiện đang lang thang ngoài đường mà không đeo khẩu trang. Vì vậy, chúng tôi quyết định cho họ thấy cái giá của việc không đeo khẩu trang là gì", nữ cảnh sát Palaniyamal chia sẻ.

"Khi họ nhận ra có một "bệnh nhân" vờ mắc COVID-19 trong xe cứu thương, họ mới cảm thấy sợ hãi. Người dân không thể nhận ra virus SARS-CoV-2 đáng sợ như thế nào bởi họ không thể nhìn thấy nó. Nhưng nó lại có thể ở bất cứ nơi nào xung quanh chúng ta. Đó là lý do tại sao chính phủ quyết định phong tỏa toàn quốc".

Cảnh sát cho biết "bệnh nhân" vờ mắc COVID-19 là một diễn viên, người Hồi giáo. "Bệnh nhân" còn nhắc nhở 3 người đàn ông kia hãy đeo khẩu trang nếu đi ra ngoài.

Với chiến thuật thông minh để ngăn chặn đại dịch, cảnh sát được cư dân mạng dành rất nhiều lời ca ngợi.

"Đây là những gì chúng ta nên làm. Nếu chúng ta đặt họ gần một bệnh nhân mắc COVID-19, chỉ lúc đó họ mới cảm nhận được dịch bệnh", một cư dân mạng bình luận.

Ngoài ra, nhiều người khác còn hoan nghênh hành vi này của cảnh sát bởi nó hiệu quả hơn nhiều so với những lời răn đe bình thường và chúc mừng họ vì đã giữ được sự an toàn cho mọi người.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Hơn 5.000 công nhân Mỹ trong nhà máy chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2, Reuters đưa tin.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

Du khách bị phạt chép "xin lỗi" 500 lần vì vi phạm lệnh phong tỏa ở Ấn Độ

Thanh Hà |

10 du khách nước ngoài vi phạm lệnh phong tỏa ngừa COVID-19 ở Ấn Độ đã buộc phải chép "Tôi rất xin lỗi" 500 lần, các quan chức nước này cho biết hôm 12.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Hơn 5.000 công nhân Mỹ trong nhà máy chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2, Reuters đưa tin.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

Du khách bị phạt chép "xin lỗi" 500 lần vì vi phạm lệnh phong tỏa ở Ấn Độ

Thanh Hà |

10 du khách nước ngoài vi phạm lệnh phong tỏa ngừa COVID-19 ở Ấn Độ đã buộc phải chép "Tôi rất xin lỗi" 500 lần, các quan chức nước này cho biết hôm 12.4.