Indonesia huỷ kì thi quốc gia sắp tới vì dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 24.3, Indonesia tuyên bố huỷ bỏ kì thi quốc gia sắp tới trên cả nước do lo ngại dịch bệnh COVID-19.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Giáo dục Indonesia Nadiem Makarim cho biết động thái này sẽ làm ảnh hưởng tới 8 triệu học sinh trung học ở đất nước này.

Quyết định được đưa ra sau khi Indonesia ghi nhận mức tăng lớn nhất các ca nhiễm COVID-19 trong 1 ngày, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 686 ca, trong đó có 55 người tử vong.

"Điều quan trọng nhất là sự an toàn và sức khỏe của học sinh và gia đình", CNA dẫn lời ông Makarim phát biểu trên truyền hình.

Các kỳ thi quốc gia của Indonesia được tổ chức theo hai giai đoạn, bắt đầu từ ngày 30.3 và 20.4.

Bộ trưởng Makarim cho biết các kỳ thi do các trường riêng lẻ tổ chức - tách biệt với các kỳ thi quốc gia - có thể được thực hiện trực tuyến, trong khi đó, các học sinh cũng có thể được đánh giá dựa trên các điểm số trong học kỳ trước.

Một số tỉnh của Indonesia đã phải đóng cửa các trường học do bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong đó có Tây Java, tỉnh đông dân nhất của đất nước với gần 50 triệu người. Jakarta cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Indonesia chuyển đổi nhiều cơ sở thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nhiều địa điểm như Làng vận động viên, khách sạn tại Indonesia đang được chuyển dần thành các cơ sở phục vụ công tác chống dịch COVID-19, trước tình hình các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có chiều hướng gia tăng tại nước này.

Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Indonesia hạn chế tối đa về nước

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân Việt Nam tại Indonesia cân nhắc kỹ, hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay.

Indonesia tăng vọt số ca tử vong COVID-19 cao nhất Đông Nam Á

Song Minh |

Indonesia hôm 19.3 công bố thêm 6 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số tử vong lên 25, cao nhất Đông Nam Á.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Indonesia chuyển đổi nhiều cơ sở thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nhiều địa điểm như Làng vận động viên, khách sạn tại Indonesia đang được chuyển dần thành các cơ sở phục vụ công tác chống dịch COVID-19, trước tình hình các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có chiều hướng gia tăng tại nước này.

Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Indonesia hạn chế tối đa về nước

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân Việt Nam tại Indonesia cân nhắc kỹ, hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay.

Indonesia tăng vọt số ca tử vong COVID-19 cao nhất Đông Nam Á

Song Minh |

Indonesia hôm 19.3 công bố thêm 6 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số tử vong lên 25, cao nhất Đông Nam Á.